Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:42
RSS

Huấn luyện công năng ăn cho người bị chết não

Thứ sáu, 24/02/2017, 06:53 (GMT+7)

Sớm triển khai huấn luyện công năng ăn bằng các động tác ăn nuốt: Để công năng ăn nuốt sớm hồi phục, cần phải sớm huấn luyện hồi phục.

Huấn luyện công năng ăn

Huấn luyện công năng ăn

Chú ý huấn luyện công năng ăn cần huấn luyện cơ lưỡi, cơ nhai, cơ má, cơ họng như há miệng thè lưỡi và thụt lưỡi, nghiến răng, gõ cằm, mỗi ngày 2-3 lần, làm đi làm lại 9 - 10 lượt.

Không được coi thường huấn luyện động tác nuốt, dùng tăm bông nhúng nước kích thích vào vòm mũi, chót lưỡi, họng, sau đó làm động tác nuốt không, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần nuốt khoảng 5-10 lượt để tăng cường phản xạ của họng nuốt, đề phòng khi ăn bị sặc.

Người bệnh nuốt vào cục đá băng nhỏ, có thể làm cho họng phản xạ nhanh hơn. Vận động môi miệng: làm động tác há miệng, mím miệng, thu môi miệng, khi cần thiết dùng tay đỡ đê luyện tập.

Huấn luyện công năng ăn cầ luyện tập nhai: Cho người bệnh luyện tập động tác nhai, rồi dùng sức nhai, cho đến khi cơ cắn gõ lên mới thôi. Luyện tập nuốt không chỉ để cho miệng bệnh nhân ngậm không khí, luyện tập dùng tay nắm lấy khóe miệng, tiến hành nhai nuốt.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus