Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:19
RSS

Nghi án bé gái 9 tuổi bị cướp tài sản, hiếp dâm rồi phi tang xác xuống mương

Thứ bảy, 22/04/2017, 15:12 (GMT+7)

Các nhân chứng phát hiện thi thể bé gái bị sát hại cho biết, nạn nhân tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, có dấu tích bị siết cổ.

Trao đổi với báo chí vào ngày 22/4, đại tá Dương Anh Kiệt - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và giết người mới xảy ra trên địa bàn. Bé gái bị sát hại rồi phi tang xác xuống mương nước năm nay mới vừa 9 tuổi.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái bị sát hại

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái bị sát hại. Ảnh VietNamNet

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/4, em N.T.K.N. (9 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Thường Thới Tiền 1, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị mất tích khi trên đường từ nhà nội về nhà. Sau đó, gia đình đã trình báo với cơ quan công an.

Đến trưa 21/4, mọi người hoảng hốt phát hiện thi thể bé gái mất tích nằm dưới ao nước cách nhà khoảng 300 mét. Các nhân chứng cho biết, thời điểm được tìm thấy, thi thể bé N. trong tình trạng không mặc quần áo, trên cổ có dấu tích bị siết cổ.

Theo gia đình, lúc bé N. mất tích trên người có đeo một đôi bông tai vàng (3 phân vàng), tuy nhiên khi tìm thấy thi thể thì phát hiện bông tai đã bị mất.

“Cơ quan điều tra bước đầu đã xác định được nghi phạm gây vụ án này và đang tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ" - ông Kiệt cho biết thêm về nghi án bé gái bị sát hại.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus