Thứ năm, 28/03/2024 | 21:46
RSS

Người dân Đồng Tâm thả cán bộ, cảnh sát cơ động

Thứ bảy, 22/04/2017, 14:02 (GMT+7)

14h30, 19 cán bộ, cảnh sát cơ động chia thành hai hướng rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) sau gần một tuần bị giữ.

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với những người bị giữ, 7 ngày sau khi sự việc xảy ra.

Cùng đi với ông Chung có nhiều cán bộ trong đoàn và các cụ bô lão thôn. Phía bên ngoài, nhiều người dân tụ tập. Tiếng loa phát thông tin đề nghị người dân không kích động.

Cả thôn Hoành và người vùng lân cận tập trung ở đường cái phía trước nhà văn hóa thôn. Ai nấy đều hướng vào trong. Nhiều người bắc ghế, đứng trên yên xe, trèo lên nóc cổng.

"Đây là ngày đầu tiên cả làng tôi thấy thoải mái nhất trong suốt cả tháng qua. Chúng tôi mong không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa", một phụ nữ nói.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm 1

Ông Chung (áo trắng) ngồi trong lán dựng trước nhà văn hóa thôn.

Bên trong, ông Chung và đoàn tiếp xúc ngồi trong lán tạm bên phải nhà văn hóa, trên bàn có giấy nhiều giấy tờ.

Một người đàn ông bê một chồng mũ cảnh sát cơ động đi vào trong. Từ xa có thể nhìn rõ các chiến sĩ mặc quân phục, đứng ngăn ngắn.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm 2

Phía trong nhà văn hóa, các cảnh sát bị giữ đang đứng thành hàng.

Cuộc đối thoại của ông Chung trong ít phút trước đó đã trả lời giải tỏa nhiều kiến nghị của người dân, cam kết sẽ thanh tra việc sử dụng, quản lý đất tại Đồng Tâm, thanh tra việc công an thực thi lệnh bắt.... Ông cam kết sẽ xử lý công tâm mọi việc.

Hơn ba tiếng đối thoại, lắng nghe ý kiến của ông Chung đã khép lại bằng tràng vỗ tay ủng hộ của người dân.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tới xã Đồng Tâm 3

Người đàn ông được giao nhiệm vụ bảo vệ nhóm 19 cán bộ, cảnh sát cơ động hồ hởi khi thấy mọi việc sắp kết thúc.

Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm đọc biên bản ông Nguyễn Đức Chung vừa ký với nội dung cam kết đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm sau khi xác định diện tích đất tranh chấp là quốc phòng hay nông nghiệp; không truy cứu trách nhiệm hình sự với người dân trong sự việc hôm 15/4. 

14h30 ngày 22/4: Cảnh sát cơ động đi thành từng hàng rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành.  

14/40: Dòng người rời khỏi nhà văn hóa thôn. Những người được thả và đoàn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đi thăm các công trình của làng. Cả nghìn người dân đi theo, kéo dài chật cả quãng đường hơn một cây số.

Cảnh sát bị giữ bắt tay người dân trước khi rời khỏi nhà văn hóa.

Cảnh sát bị giữ bắt tay người dân trước khi rời khỏi nhà văn hóa. 

Cảnh sát cơ động rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành.

Cảnh sát cơ động rời khỏi nhà văn hóa thôn Hoành.

Ông Chung cùng đoàn cán bộ đi thăm nhiều công trình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

Ông Chung cùng đoàn cán bộ đi thăm nhiều công trình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

Khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ, sau một tuần căng thẳng. Nhiều cảnh sát đã chào, cười với người dân, trong số này có những phụ nữ trong một tuần qua được giao chăm lo cơm nước, phục vụ. 

Nhóm phóng viên
Theo VnExpress