Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:38
RSS

Nga muốn giúp Mỹ phát triển vaccine ngừa Covid-19 nhưng không được hưởng ứng

Thứ sáu, 14/08/2020, 16:29 (GMT+7)

Quan chức Nga cho biết họ đã đề nghị giúp đỡ Mỹ đẩy nhanh tiến độ phát triển vaccine ngừa Covid-19, song phía Washington không thiện chí với lời đề nghị này.

Sự kiện:
Covid-19 Nga

Nga muốn giúp Mỹ phát triển vaccine ngừa Covid-19

Nga muốn giúp Mỹ phát triển vaccine ngừa covid-19

Theo CNN ngày 14/8 dẫn lời quan chức nước Nga cho biết, họ đã đề nghị một sự hợp tác “chưa từng có tiền lệ” với chiến dịch Operation Warp Speed của Mỹ, vốn được thiết lập để đẩy nhanh tiến độ phát triển vaccine ngừa Covid-19 nhưng quốc gia này chưa ủng hộ. 

"Dường như Mỹ không tin tưởng Nga và chúng tôi cho rằng, các công nghệ - gồm vaccine, các xét nghiệm cũng như phương án điều trị - sẽ không được áp dụng ở Mỹ vì sự thiếu tin tưởng đó”, CNN dẫn lời quan chức cấp cao Nga.

Theo báo Người lao động, Nga ngày 11/8 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho một loại vaccine ngừa Covid-19, mẫu Sputnik V, do Viện nghiên cứu Gameleya phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga sản xuất. Nga khẳng định vaccine đã được kiểm nghiệm kĩ lưỡng và có hiệu quả cao, song các quan chức và nhà khoa học Mỹ tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả thật sự của mẫu vaccine này.

Cũng cùng ngày 11/8, Tổng thống Nga tiết lộ con gái của ông đã được tiêm chủng loại vắcxin này. Ban đầu, cô có bị sốt nhẹ nhưng đã khỏi rất nhanh sau đó. Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng Nga sẽ sớm đẩy mạnh sản xuất vắcxin phòng dịch Covid-19. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cũng xác nhận rằng vắcxin của Trung tâm Nghiên cứu Vi trùng học Gamaleya (của Nga) đã được đăng ký. Trước mắt, Nga sẽ ưu tiên tiêm vắcxin cho các nhân viên y tế trước rồi bắt đầu tiêm chủng đại trà dự kiến từ tháng 1/2021.

Hiện trên thế giới có rất nhiều quốc gia đã đặt mua loại vắcxin này trước tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.