Thứ ba, 23/04/2024 | 20:35
RSS

Mẹ con sản phụ nguy kịch vì kiên quyết đòi sinh 'thuận tự nhiên'

Thứ hai, 25/11/2019, 19:46 (GMT+7)

Mặc dù bác sĩ đánh giá sản phụ chuyển dạ khó khăn, nên sinh mổ nhưng gia đình vẫn không đồng ý thực hiện bất cứ can thiệp nào...

Mới đây Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vừa tiếp nhận một sản phụ gặp nguy hiểm vì kiên quyết lựa chọn phương pháp sinh con thuận tự nhiên.

Đó là trường hợp của chị N.T.T. (32 tuổi, ở tại TP.HCM, mang thai ở tuần thứ 40). Vào thời điểm nhập viện chị T. có dấu hiệu chuyển dạ, thai to, khung xương chậu nhỏ, cổ tử cung không mở và vết mổ cũ.

Các bác sĩ xác định sản phụ không thể sinh thường qua ngả âm đạo, chỉ định nên mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho mẹ và em bé. Tuy nhiên sản phụ và gia đình không chấp thuận mà kiên quyết đòi sinh con "thuận tự nhiên"

Sau 2 giờ nhập viện, sản phụ bị vỡ ối, nước ối vàng, đau bụng dữ dội, sốt cao, tim thai rất nhanh. Lúc này, bác sĩ trực đánh giá chuyển dạ khó khăn, chỉ định truyền dịch, truyền thuốc hạ sốt, nhưng chị T. và gia đình vẫn không đồng ý thực hiện bất cứ can thiệp nào.

Bên cạnh đó gia đình còn đưa ra rất nhiều yêu cầu khác như các bác sĩ không được thăm khám âm đạo, sản phụ sẽ không sinh trên bàn như thông thường mà phải sinh trong tư thế đứng, không được tiêm kháng sinh, truyền hạ sốt cho mẹ, không được tiêm vắc-xin cho con khi sinh ra, phải để nửa tiếng mới được cắt dây rốn, không cho con bú sữa bình.

Đến khi tình trạng em bé có thể nguy hiểm, các y bác sĩ kiên quyết giải thích việc mổ lấy thai là để cứu sống thai nhi, để lâu có thể sẽ không can thiệp kịp thì gia đình mới đồng ý cho phẫu thuật. Ca mổ bắt con thành công nhưng do vỡ ối lâu nên cả hai mẹ con sản phụ đều phải tiêm kháng sinh, em bé cũng cần hỗ trợ hô hấp.

Mẹ con sản phụ suýt nguy kịch chỉ vì kiên quyết đòi sinh 'thuận tự nhiên'
Mẹ con sản phụ suýt nguy kịch chỉ vì kiên quyết đòi sinh 'thuận tự nhiên'. Hình minh họa.

Được biết sản phụ N.T.T. biết đến trà lưu sinh con thuận tự nhiên từ tháng thứ 4 của thai kỳ. Cả 2 vợ chồng chị đều là thành viên của cộng đồng "sinh con thuận tự nhiên" và thống nhất với nhau sẽ sinh con theo cách này, anh chị cũng không ngờ việc không theo lời khuyên của các y bác sĩ lại khiến cả 2 mẹ con gặp nguy hiểm đến vậy.

Theo BS Bùi Thị Phương Loan, Khoa phụ sản BV ĐH Y dược TP.HCM, việc chọn sinh con thuận tự nhiên không chỉ có ở Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều tại các nước phát triển như Mỹ Anh, Canada...Tại các nước này nếu sản phụ lựa chọn sinh con tại nhà sẽ có một ekip y bác sĩ có chuyên môn bên cạnh hỗ trợ để qua trình chuyển dạ thuận lợi, an toàn, tránh các biến chứng...

Tại Việt Nam, phương pháp sinh thuận tự nhiên bỗng rầm rộ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nó lại được truyền bá trên những trang mạng không chính thống, không nêu rõ những nguy hiểm có thể xảy ra cho thai nhi và sản phụ. Điều này đã gây ra nhiều hiểu lầm cho các bố các mẹ về việc sinh nở không cần đến sự hỗ trợ y tế.

Đây là những suy nghĩ không đúng, có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và em bé trong quá trình chuyển dạ. Như với trường hợp sản phụ T. nói trên, nếu các bác sĩ không kiên quyết và can thiệp kịp thời rất có thể tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Qua đây bác sĩ Loan cũng khuyến cáo các sản phụ và người thân nên tham khảo thông tin có chọn lọc, có cơ sở khoa học nhất là các thông tin về bệnh lý cũng như những rủi ro có thể xảy ra trong ca sinh. Đặc biệt cần tuân thủ theo chỉ định, phác đồ của các bác sĩ điều trị đưa ra để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN