Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:12
RSS

Mảnh sạn 'di chuyển tự do' trong khớp gối người đàn ông suốt 2 năm

Thứ hai, 19/10/2020, 15:20 (GMT+7)

Đi khám do sưng đau khớp gối phải mỗi khi hoạt động thể thao, vận động càng hạn chế trong 2 năm trở lại đây. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện trong khớp gối của anh có mảnh sạn di chuyển tự do.

Mảnh sạn trong khớp gối khiến người đàn ông đau đớn suốt 2 năm

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi gắp mảnh sạn trong khớp gối bệnh nhân. Ảnh: BVQTV

Ngày 19/10, thông tin từ Bệnh viện quốc tế Vinh (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa nội soi gắp thành công mảnh sạn di chuyển tự do trong khớp gối của anh P. Đ. C. (43 tuổi, ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Theo lời kể của anh C., 2 năm trở lại đây, sau một lần gặp chấn thương, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng sưng đau khớp gối phải mỗi khi hoạt động thể thao vận động ngày càng hạn chế.  Đặc biệt, anh C. có thể sờ thấy và đẩy dị vật di chuyển trong khớp gối. 

Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng và kết quả chụp cộng hưởng từ khớp gối phải, các bác sĩ chẩn đoán, trong khớp gối anh C có mảnh sạn di chuyển tự do, kèm theo thoái hóa khớp gối. Với mảnh sạn khớp gối đã gây ra các triệu chứng đau nhiều, kẹt khớp …, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lấy mảnh sạn khớp cho bệnh nhân. 

Sau 30 phút ca phẫu thuật thành công. Các phẫu thuật viên đã lấy mảnh sạn ra ngoài phối hợp với bơm rửa khớp gối. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hướng dẫn mang nẹp dài và tập phục hồi chức năng vận động để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Mảnh sạn trong khớp gối khiến người đàn ông đau đớn suốt 2 năm

Mảnh sạn được lấy ra từ khớp gối bệnh nhân. Ảnh: BVQTV

Trao đổi với VTV News, BS.CKI Trần Văn Thuyên - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An) mảnh sạn khớp (loose body) là những mảnh xương hoặc sụn di chuyển tự do trong khớp. 

Theo bác sĩ Thuyên, hiện nay chưa biết chính xác nguyên nhân gây bệnh, có thể hình thành sau chấn thương hoặc quá trình bào mòn sụn khớp theo thời gian.

Bệnh gặp khá phổ biến ở các khớp lớn, nhất là sau khi bị chấn thương khớp với các biểu hiện như sưng đau gối; xuất hiện, biến mất tự nhiên và tái phát dấu hiệu kẹt khớp gối khi vận động; có tiếng lạo xạo trong khớp khi cử động.

Nếu không loại bỏ mảnh sạn khớp sớm, có thể gây tổn thương nặng nề các mặt sụn do va đập, kẹt, và cọ sát… Do đó, bác sĩ Thuyên khuyến cáo, người dân khi có những biểu hiện bệnh trên cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN