Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:31
RSS

Lý do bệnh nhân số 17 có 3 lần âm tính vẫn chưa được ra viện

Thứ năm, 26/03/2020, 21:24 (GMT+7)

Hai bệnh nhân số 17 và 27 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính, nhiều người có 2 lần xét nghiệm âm tính nhưng chưa được ra viện. Dưới đây là lý do bệnh nhân đủ tiêu chuẩn được coi là khỏi bệnh lại không được xuất viện như trước.

Lý do bệnh nhân số 17 có 3 lần âm tính vẫn chưa được ra viện

Thăm khám và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: Tuổi trẻ

Bộ Y tế vừa thông tin, đến nay đã có 26 bệnh nhân Covid-19 (trong số 131 người đang được điều trị) có kết quả xét nghiệm âm tính 1-3 lần. Trong số này có hai bệnh nhân số 17 và 27 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính, nhiều người có 2 lần xét nghiệm âm tính nhưng chưa được ra viện.

Thông tin trên Tuổi trẻ đã cho biết lý do vì sao mà bệnh nhân đủ tiêu chuẩn (2 lần xét nghiệm âm tính) được coi là khỏi bệnh lại không được ra viện như trước đây

Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 mới nhất (phiên bản 3), vừa được Bộ Y tế ban hành, người bệnh COVID-19 đủ điều kiện xác định khỏi bệnh là 2 lần xét nghiệm âm tính, nhưng vẫn phải theo dõi thêm 14 ngày. Điều này nhằm dự phòng tình huống tái nhiễm từng ghi nhận ở một số vùng dịch của Trung Quốc

Bệnh nhân thứ 17 (N.H.N., 26 tuổi) từng đi du lịch ở Anh, Ý, qua Pháp, về Hà Nội ngày 1/3 trên chuyến bay VN0054, vào viện ngày 5/3.

Sau khi nhập cảnh, chị N. được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Trong thời gian từ khi trở về nước đến khi nhập viện, bệnh nhân tự cách ly tại phòng riêng.

Đến ngày 5/3, bệnh nhân xuất hiện sốt 38 độ C, ho nhiều, có đờm, mệt mỏi, đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, Ba Đình và được chẩn đoán viêm phổi.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để theo dõi, điều trị. Bệnh nhân nhập viện lúc 18h ngày 5/3 và đã được làm xét nghiệm Covid-19, kết quả dương tính.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN