Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:45
RSS

LHP Cannes 2020 có khả năng bị hoãn vì Covid-19

Thứ ba, 03/03/2020, 07:26 (GMT+7)

BTC LHP Cannes 2020 nhấn mạnh rằng còn quá sớm để có thể khẳng định việc liên hoan phim năm nay có bị hủy bỏ hay không.

LHP Cannes 2020 có khả năng bị hoãn vì phát hiện ca nhiễm Covid-19?

Mới đây, Ban tổ chức liên hoan phim Cannes 2020 đã họp và đưa ra thông báo chính thức sau khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại thành phố Cannes. Thông tin được thị trưởng thành phố Christian Estrosi đã xác nhận vào sáng 28/2 vừa qua.

Trao đổi với tờ Variety, đại diện ban tổ chức cho biết các nhân viên của liên hoan phim Cannes vẫn đang "tiếp tục chuẩn bị cho sự kiện năm nay", dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến 23/5. Danh sách các bộ phim dự liên hoan năm nay sẽ được công bố vào giữa tháng 4. Tuy nhiên ban tổ chức vẫn chưa thể xác định liệu liên hoan phim năm nay có thể diễn ra đúng như dự kiến được hay không.

Trong thông báo của mình, ban tổ chức liên hoan phim nhấn mạnh rằng còn quá sớm để có thể khẳng định việc liên hoan phim năm nay có bị hủy bỏ hay không: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao các diễn biến cũng như các biện pháp an toàn mới nhất của chính quyền các cấp đối với dịch Covid-19 và luôn kết nối trực tiếp với Ủy ban tỉnh Alpes-Maritimes". 

Bên cạnh đó, ban tổ chức liên hoan phim Cannes khẳng định chương trình sẽ dùng mọi biện pháp có thể để đảm bảo sự an toàn cho những người tham gia sự kiện năm nay: "Bảo vệ sức khỏe của họ với trách nhiệm của chính quyền, cụ thể là của bang và thành phố Cannes".

Bảo tàng Louvre (Pháp)– một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới đã buộc phải đóng cửa vào hôm 1/3 do nhiều nhân viên nghỉ làm vì lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19).    

Trước đó, khoảng 300 nhân viên của bảo tàng đã tham gia một cuộc họp để bỏ phiếu về việc nên đóng hay tiếp tục mở cửa trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại châu Âu.

“Chúng tôi đang rất lo lắng vì lượng khách du lịch từ khắp nơi đổ về. Nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất, rất cao”, anh Andre Sacristin, một nhân viên bảo tàng lo lắng.

Bảo tàng Louvre nằm ngay gần bờ sông Seine ở trung tâm thủ đô Paris (Pháp). Năm ngoái, Bảo tàng đã đón 9,6 triệu du khách, hầu hết là người nước ngoài bao gồm cả người Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Ngày 29/2, Chính phủ Pháp đã đưa ra một số biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Pháp, trong đó có lệnh hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập đông người trong nhà hoặc ở những nơi có thể chứa hơn 5.000 người. Tuy nhiên, theo một nữ phát ngôn viên bảo tàng, Bảo tàng Lourve không nằm trong phạm vi điều chỉnh của các sắc lệnh Chính phủ.

Tính đến nay, Pháp đã xác nhận 130 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN