Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:56
RSS

Lại phát hiện 3 tấn mỡ bẩn và da bò bốc mùi “đi” trên xe tải

Thứ năm, 24/11/2016, 20:12 (GMT+7)

Kiếm tra xe tải chạy hướng Nam- Bắc, cơ quan công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phát hiện số lượng lớn mỡ bẩn và da bò đã bốc mùi hôi thối.

Thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng CSGT 1.48 phát hiện mỡ bẩn và da bò bốc mùi vận chuyển trên xe tải.

Theo đó, sáng 24/11, Tổ công tác Công an thị xã tiến hành tuần tra kiểm soát tại Km26 trên QL48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thuận thì phát hiện một xe tải có dấu hiệu đáng nghi.

Ngay sau đó đã phát hiện trên thùng tải mang BKS: 29C – 396.95 do anh Đỗ Văn Dũng (SN 1966), trú tại Thường Tín- Hà Nội đang vận chuyển 2,1 tấn mỡ bò cùng 1,3 tấn da bò đã bốc mùi hôi thối.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe đưa xe và tang vật về trụ sở Công an thị xã Thái Hòa để điều tra và làm rõ.

Phát hiện mỡ bẩn và da bò bốc mùi được vận chuyển đi tiêu thụ

Phát hiện mỡ bẩn và da bò bốc mùi được vận chuyển đi tiêu thụ

Phát hiện mỡ bẩn đã không còn là việc hiếm hoi trong thời gian gần đây. Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cũng thường xuyên bắt và xử lý một cơ sở chế biến mỡ bẩn trên địa bàn.

Trước đó, chiều ngày 21/11 khi nhận được tin báo từ người dân, tại hộ gia đình ông Phạm Xuân Liên, trú xóm Đông Phong, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) sản xuất mỡ bẩn chuẩn bị tiêu thụ, công an đã có mặt kiểm tra và làm rõ vụ việc.

Tại nhà ông Liên, cơ quan chức năng đã thu giữ 17 bao tải dầu, mỡ thành phẩm với trọng lượng hơn 700kg. Ngoài ra có hai thau chứa dầu, mỡ đang sản xuất chưa đóng bao bì và số lượng lớn mỡ nước đang trong quá trình chế biến.

Cơ sở này không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan nào. Ông Liên chủ hộ đã khai nhận đã thu gom mỡ bẩn từ các lò mổ trong vùng. Dự định sau khi nấu thành phẩm thì sẽ chở đi tiêu thụ tại Hà Nội.

Vụ việc phát hiện mỡ bẩn sẽ tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Nghiêm Linh (t/h)
Theo Đời sống Plus