Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:58
RSS

Xuất hiện clip "bóc mẽ" cháo dinh dưỡng đốt sun lại như... ni lông?!

Thứ hai, 21/11/2016, 19:00 (GMT+7)

Ngày 18/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip được cho là vạch trần độ độc hại quanh bát cháo dinh dưỡng mà các ông bố bà mẹ vẫn thường mua cho con ăn. Thực hư clip này ra sao?

Ngày 18/11, người dùng Facebook có tài khoản mang tên Đ.K.D đã đăng tải một clip dài 4 phút với chia sẻ: "Cháo dinh dưỡng nè các mẹ. Sợ quá". Sau 3 ngày đăng, clip này đã nhận được hơn 2.500 lượt thích và gần 14.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội

Đoạn clip dài 4 phút do một người phụ nữ quay lại hiện không thể xác định được thời gian, địa điểm quay do clip có góc quay quá hẹp. Clip tập trung quay một cục bột trắng được cho là nguyên liệu làm món cháo dinh dưỡng "thần thánh" ngoài hàng cho con trẻ mà các bố các mẹ vẫn thường mua.

Theo hình ảnh từ clip, cục bột trắng này khá to, rắn chắc, mùi thơm y hệt mùi cháo dinh dưỡng ngoài hàng nhưng khi lấy tay cạo ra thì lại mủn, nhão nhoẹt. Đặc biệt, khi nhân vật quay clip bóp mạnh cục bột trắng này thì nó ra rất nhiều nước và khô kiệt lại như cục bông vải và có độ đàn hồi như cao su.

Hơn thế nữa, ở đáy cục bột trắng này còn có màu vàng khè và mùi chua khó chịu. Người phụ nữ trong clip còn lên tiếng cảnh báo: "Đây chính là cháo dinh dưỡng. Các mẹ nào lười thì cho chết".

Cục bột trắng được cho là cháo dinh dưỡng. Ảnh cắt từ clip

Sau khi vắt kiệt nước ở cục bột trắng này, nhân vật trong clip còn lấy bật lửa ra đốt. Bất ngờ thay, cục bột này tuy không cháy nhưng lại sun lại và có mùi khét. Người quay clip còn cho rằng đây là bột ni lông?!

Clip này hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng Facebook, số lượng bình luận vẫn không ngừng tăng lên. Đa số các ý kiến đều tỏ ra sợ hãi và ngay lập tức cảnh báo người thân không nên mua món cháo dinh dưỡng này nữa. 

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến mạnh mẽ đưa ra quan điểm trái ngược với số đông. Người dùng L.T.D bình luận: "Cháo trắng người ta nấu xong để ngăn đá tủ lạnh nó thành vậy. Tìm hiểu cho kỹ rồi hãy đăng".

Bạn M.H cho biết: "Cháo nấu chín bỏ tủ đông lấy ra thì nó hơi sống và như vậy thôi mà". Bạn S.T cũng cho rằng: Cái này giống cháo trữ đông lấy ra bóp nó phải ra nước rồi. Còn cái thùng bẩn̉ vs cháo này chắc hư rồi nên bóp cho heo hoặc gà ăn".

Cục bột trắng này khi đốt không bắt lửa nhưng lại sun lại và có mùi khét. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh các ý kiến đồng tình hay phản đối, cũng có người dùng bày tỏ kinh nghiệm chăm con với món cháo dinh dưỡng. Bạn G.N cho biết: "Mình mua suất cháo cho con mình nhưng hôm đó nhà mình có người mời ăn mình không bón sợ con no đi ăn không ăn được nữa. Sau đó mình quên đến tận hôm sau mà lúc đó là trời tháng sáu nóng như thế mà mình nhớ nó không thiu. Từ hôm đó mình không dám mua cháo dinh dưỡng cho con ăn nữa, các mẹ nhớ cẩn thận nhé".

Còn bạn V.H bình luận: "Từ lâu rồi không bao giờ có ý định cho con ăn cháo dinh dưỡng nữa. Bởi, sau 1 lần mua cháo dinh dưỡng L.H thì con bị ngộ độc cả đêm vừa nằm vừa nôn xong đi ngoài thêm nửa tháng sau". 

Hiện tại, chưa xác định được độ tin cậy của clip, tuy nhiên, các ông bố bà mẹ cũng nên cẩn trọng, chọn cửa hàng uy tín khi mua cháo dinh dưỡng cho con.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hạnh Chi
Theo Đời sống Plus