Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:31
RSS

Khủng bố IS thoi thóp bảo vệ thành trì Mosul, ngày tàn tại Iraq hiển hiện trước mắt

Thứ tư, 28/06/2017, 09:21 (GMT+7)

Chiến thắng cuối cùng trong chiến dịch đánh bật tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành trì cuối cùng của chúng tại Iraq được dự đoán sẽ sớm đến trong tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các lực lượng Iraq ngày 27/6 tiếp tục giành lợi thế trên chiến trường khi đẩy mạnh cuộc tiến công về phía đường Corniche thuộc khu thành cổ Mosul, nằm dọc bờ Tây của sông Tigris.

Các lực lượng Iraq, hiện đang chiến đấu chống lại khoảng 350 tay súng IS trà trộn trong dân chúng thành cổ, cho biết lực lượng cảnh sát liên bang đã đánh đuổi các phần tử IS ra khỏi nhà thờ Hồi giáo Ziwani và chỉ còn vài ngày nữa thành cổ Mosul sẽ hoàn toàn được giải phỏng khỏi tay nhóm khủng bố này. 

Tối 26/6, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã viết trên trang cá nhân rằng chiến thắng cuối cùng sẽ đến trong thời gian rất ngắn nữa. Trong khi đó, phát biểu trước các phóng viên nước ngoài ngay tại thành cổ, Trung tá Abdul-Wahab al-Saadi, thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Chống Khủng bố Iraq (CTS), cho hay các lực lượng Iraq vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch giải phóng các phần còn lại của thành cổ. 

Lãnh thổ khủng bố IS kiểm soát ở Mosul tính đến ngày 5/6 (màu vàng). Ảnh: Zing

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Iraq ngày 27/6, Trung tướng Raed Shaker Jawdat, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Liên bang, nói rằng các lực lượng Iraq sẽ phải vượt qua quãng đường khoảng 0,6km trước khi tới được con đường Corniche của thành cổ, nằm dọc bờ Tây sông Tigris. Tướng Jawdat khẳng định: "Chỉ còn vài ngày nữa, các lực lượng của chúng tôi sẽ tới được con đường Corniche và trận chiến sẽ kết thúc. 

Trước đó vài ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm 22/6 cho biết quân đội Iraq, dưới sự hỗ trợ của liên quân quốc tế đã giải phóng 70% lãnh thổ mà IS từng chiếm giữ. Hơn 2,7 triệu người Iraq được giải thoát khỏi ách cai trị tàn bạo của IS. Tâm điểm trong chiến dịch này là cuộc chiến đang diễn ra ở thành Mosul.

Lực lượng Iraq tiến vào Mosul ngày 25/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng Iraq tiến vào Mosul ngày 25/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc chiến Mosul là chiến dịch phản công do quân đội chính phủ Iraq, lực lượng quân sự người Kurd và liên quân quốc tế bắt đầu từ tháng 11/2016 nhằm giành lại Mosul bị phiến quân IS chiếm đóng. Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq, là nơi gắn liền với sự ra đời của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính khoảng 3.000 - 5000 chiến binh IS trấn giữ Mosul, trong khi IS tuyên bố con số này khoảng 7.000. So với đó, CNN cho biết lực lượng địa phương và liên quân về phía Iraq đến 94.000 người, hoàn toàn áp đảo về số lượng, chưa kể đến những hỗ trợ từ trên không.

Tuy nhiên, cuộc chiến không hoàn toàn chỉ dựa trên những con số. Phiến quân IS quyết liệt bảo vệ Mosul nên chống trả rất dữ dội, thậm chí sẵn sàng tấn công liều chết hoặc trà trộn vào thường dân. Sự yểm trợ của máy bay cũng bị hạn chế khi liên quân tiến sâu vào thành phố, bị lẩn khuất dưới các toà nhà.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.