Thứ năm, 25/04/2024 | 07:06
RSS

Không đủ tiền trả lãi, thanh niên vác dao đến nhà chủ nợ “nói chuyện”

Thứ hai, 06/03/2017, 16:30 (GMT+7)

Uất ức vì đã phải trả số lãi cao gấp nhiều lần khoản nợ gốc mà vẫn bị đòi tiền, 2 thanh niên đã dùng gậy, dao hành hung chủ nợ đến mức phải nhập viện.

Trao đổi với báo chí vào ngày 6/3, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi) và Phạm Văn Hiền (32 tuổi, cùng quê Nam Định) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn Phương (29 tuổi, quê Hà Nội), chủ nợ của 2 đối tượng trên.

Chủ nợ bị hành hung vì cho vay nặng lãi 1

Khu vực nơi 2 thanh niên đánh chủ nợ đến mức phải nhập viện. Ảnh Người Lao Động

Trước đó do cần dùng tiền gấp, Hiền và Hưng có vay nợ lãi suất cao từ Phương. Đến khuya 3/3, Phương tìm Hưng và Hiền tại một căn nhà trong hẻm trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để đòi nợ.

Lúc này, hai thanh niên quê Nam Định không đồng ý chi trả tiền lãi thêm vì cho rằng họ đã phải trả số tiền lớn gấp nhiều lần nợ gốc ban đầu. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Hai con nợ đã dùng dao, gậy tấn công Phương khiến chủ nợ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc chủ nợ bị hành hung, tấn công, thậm chí đã có trường hợp mất mạng vì con nợ. Trước đó ngày 12/11/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sa Đéc cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Quang Tiến (37 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Chủ nợ bị hành hung vì cho vay nặng lãi 2

Đối tượng sát hại chủ nợ ở Đồng Tháp. Ảnh Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, trước đó Tiến ngồi nhậu với 2 người bạn thì Phan Quốc Tùng (28 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Sa Đéc) cùng 3 người bạn đến gặp Tiến đòi nợ và xảy ra mâu thuẫn. Lúc này nhóm của Tiến bỏ về, khi đến khu vực ngã 6 (ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc) thì bị nhóm Tùng đuổi theo đánh.

Tiến ép xe Tùng ngã xuống đường rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Tùng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Sau khi đánh Tùng, Tiến bỏ về nhà, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus