Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:03
RSS

HLV Văn Sỹ tiết lộ thông tin khán giả vào sân xem trận Nam Định gặp HAGL

Chủ nhật, 17/05/2020, 13:57 (GMT+7)

Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, hiện vẫn chưa rõ người hâm mộ có được vào sân theo dõi trận gặp HAGL ở cúp quốc gia hay không.

Chiều qua ngày 16/5, tại sân Trung tâm Đào tạo trẻ Vận động viên Bóng đá Nam Định, đội chủ nhà có trận đấu với đối thủ tới từ giải hạng Nhất Phố Hiến FC. 

Trận đấu tập rượt cho cúp quốc gia 2020 sẽ được khởi tranh ít ngày tới. Đây cũng là cơ hội để Phố Hiến thử nghiệm đội hình cho giải hạng Nhất quốc gia sẽ trở lại sau đây hai tuần.

CLB Nam Định như thường lệ vẫn xây dựng lối chơi dựa trên Đỗ Merlo (số 19) và cầu thủ nhập tịch đã không làm khán giả Thành Nam thất vọng khi ghi bàn duy nhất ở phút thứ 69 của trận đấu mang về chiến thắng đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ, màn chạy đà hoàn hỏa cho trận tiếp đón HAGL ở vòng một cúp quốc gia vào ngày 23/5 tới.

Trận Nam Định gặp HAGL
Nam Định sẽ tiếp đón HAGL ở vòng 1 Cup quốc gia

Về vấn đề khán giả Nam Định có được vào sân theo dõi trận gặp HAGL ở cúp quốc gia hay không, HLV Nguyễn Văn Sỹ tiết lộ trên trang Zing:

"Về việc cho khán giả vào sân xem trận vòng loại cúp quốc gia với HAGL, chúng tôi vẫn đang chờ công văn. Ban tổ chức giải đã đồng ý, nhưng chúng tôi còn phải đợi quyết định của tỉnh".

Sau trận gặp HAGL tại vòng loại cúp quốc gia sẽ diễn ra tối 23/5 trên sân Thiên Trường. Chiều 5/6, thầy trò HLV Văn Sỹ sẽ tiếp đón Viettel trong khuôn khổ vòng 3 V.League 2020, một đối thủ vừa tầm để đội bóng Thành Nam có thêm điểm số và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Về vấn đề tiền lương của các cầu thủ Nam Định HLV Văn Sỹ tiết lộ: "Tháng 4, các cầu thủ đồng ý giảm 25% lương để hỗ trợ cho CLB. Đến giờ, mọi thứ đã trở lại bình thường và các cầu thủ cũng bắt đầu tập luyện".

Nam Định FC sẽ có lực lượng mạnh nhất trong trận tiếp đón HAGL trên sân nhà và tự tin hướng tới một chiến thắng, trong khi đó, đội bóng phố Núi nhiều khả năng không có sự phục vụ của tiền đạo Văn Toàn vì chấn thương.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN