Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:10
RSS

Báo Thái Lan lo lắng trước tham vọng của đội tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 16/05/2020, 15:42 (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan tỏ ra lo lắng cho cơ hội vô địch của thầy trò HLV Akira Nishino tại AFF Cup 2020 sắp tới trước quyết tâm của đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, VFF đã chính thức chốt phương án thi đấu cho V.League 2020. Theo đó, giải đấu này sẽ gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bắt đầu từ vòng đấu thứ 3 đến hết vòng 13 (5/6 – 2/8) trong khi giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 14/8 – 25/10. 

Ở giai đoạn đầu tiên, 8 CLB có thành tích cao nhất sẽ thuộc nhóm A của giai đoạn 2. Khi đó, họ sẽ thi đấu thêm tổng cộng 7 vòng để phân thứ hạng cũng như xác định đội vô địch. Nhóm còn lại gồm 6 CLB sẽ thuộc nhóm B giai đoạn 2. Các đội bóng này cũng sẽ thi đấu ở khoảng thời gian từ 14/8 – 25/10 để tranh suất trụ hạng.

VFF cũng tuyên bố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự 2 giải đấu quan trọng vào cuối năm là AFF Cup 2020 và Vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á với tham vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020 và góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2020. Đây cũng là chỉ tiêu trong bản hợp đồng mới mà HLV Park Hang Seo đã ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Báo Thái Lan lo lắng trước tham vọng của đội tuyển Việt Nam
Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup

Trước thông tin này, truyền thông Thái Lan tỏ ra lo lắng cho cơ hội vô địch của thầy trò HLV Akira Nishino tại AFF Cup 2020 sắp tới. Tờ Siamsport mở đầu bài viết: "ĐT Thái Lan phải hết sức chú ý khi Việt Nam thông báo sẽ quyết tâm bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Nhà đương kim vô địch AFF Cup, cũng là đối thủ truyền kiếp của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á mới đây đã xác nhận sẽ mang đội hình mạnh nhất, những cầu thủ tốt nhất tham dự AFF Cup 2020. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài bảo vệ chức vô địch tại giải đấu này.

Ngoài ra, V.League 2020 sẽ sớm quay trở lại trong thời gian tới. VFF cũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện để ĐT Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2020. Đây là một lợi thế không nhỏ của đoàn quân HLV Park Hang Seo".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN