Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:36
RSS

Đội bóng của Phan Văn Đức lọt vào danh sách đặc biệt của thế giới

Thứ tư, 08/04/2020, 08:28 (GMT+7)

Mới đây, hai câu lạc bộ SLNA và Khánh Hòa của Việt Nam đã góp mặt trong danh sách hết sức đặc biệt của bóng đá thế giới.

Mới đây, tổ chức thông kế bóng đá và thể thao thế giới CIES (International Centre for Sports Studies Football Observatory) vừa công bố thống kê tổng số lượng cầu thủ được dùng ở tất cả các CLB chuyên nghiệp trong 5 năm (từ 2015 – 2019).

Đáng chú ý, câu lạc bộ SLNA và Khánh Hòa của Việt Nam đã góp mặt trong danh sách này.

Thông số cho thấy 5 mùa giải vừa qua, Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An chỉ dùng đúng 50 cầu thủ, qua đó cùng đứng hạng 4 với nhiều đội bóng khác như Southern District (Hong Kong), Odds BK (Na Uy) hay đội bóng nổi tiếng Athletic Bilbao (Tây Ban Nha).

Hai đội bóng đứng đầu BXH này lần lượt là Shanghai SIPG (44 cầu thủ) và Urawa Reds (48 cầu thủ), 2 đội bóng mạnh và nổi tiếng tại Trung Quốc Nhật Bản cũng như châu Á nói chung.

Ngân sách eo hẹp cũng khiến Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An tận dụng nguồn cầu thủ trẻ dồi dào của mình đồng thời điều này cũng giúp cho nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội được trui rèn và sớm trưởng thành.

CLB SLNA lọt vào danh sách đặc biệt của thế giới
CLB SLNA lọt vào danh sách đặc biệt của thế giới

Sau hai vòng đấu, dẫu đầu bảng xếp hạng V.League đang là TP HCM với 6 điểm tuyệt đối, đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Sài FC và HAGL cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận ra quân, tuy nhiên phố Núi đứng dưới đối thủ do thua kém chỉ số phụ. 

Trong khi đó SLNA đứng ở vị trí thứ 6 với 4 điểm và hiệu số dương 1. Đứng cuối bảng là SHB Đà Nẵng, chưa có được điểm nào sau 2 lượt trận đã qua, và dẫn đầu danh sách ghi bàn đang là tiền đạo Xuân Nam của đội bóng Sài Thành với 3 bàn thắng sau hai vòng đấu.

Trong thời gian qua, VPF và đại diện các CLB đã hai lần tiến hành hội họp song vẫn chưa thể đi tới phương án đưa V.League trở lại trong thời gian sớm nhất.

Một số ý kiến cho rằng, V.League chỉ lên thi đấu một lượt trong giai đoạn hiện tại và chỉ nên có 1 đội xuống hạng và bỏ trận play-off.

Tuy nhiên đó mới chỉ lá ý kiến cá nhân của một số HLV, lãnh đạo các đội bóng, hiện VPF vẫn chưa đưa ra phương án tối ưu cho sự trở lại của V.League.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN