Thứ tư, 24/04/2024 | 12:11
RSS

'Messi Thái' mơ ước được như Đoàn Văn Hậu

Chủ nhật, 05/04/2020, 09:41 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, Chanathip Songkrasin tiết lộ mơ ước được chơi bóng ở châu Âu sau khi có được thành công trong màu áo CLB Consadole Sapporo.

Chanathip Songkrasin là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan hiện nay và luôn được HLV Akira Nishino đặt niềm tin và trọng dụng ở mọi giải đấu quan trọng trong thời gian qua.

Hiện tại, Chanathip đang thi đấu rất thành công trong màu áo CLB Consadole Sapporo ở giải VĐQG Nhật Bản tuy nhiên đây chưa phải là bến đỗ cuối cùng của cầu thủ này, anh mơ ước được sang châu Âu chơi bóng trong thời gian tới.

"Mục tiêu thực sự của cá nhân tôi lúc này là giành danh hiệu cùng CLB Consadole Sapporo. Tất nhiên, tôi biết điều này thực sự khó khăn, bởi vì J1 League đang trở nên khốc liệt hơn sau mỗi năm.

Nếu có cơ hội được đến châu Âu trong tương lai, chắc chắn tôi sẽ đi. Tôi luôn tập luyện chăm chỉ để cải thiện mình. Nếu chúng ta chăm chỉ, cơ hội sẽ đến với mình", Chanathip chia sẻ.

“Tôi muốn thành công hơn nữa. Tôi muốn trở thành động lực cho thế hệ trẻ. Những gì tôi làm không phải cho bản thân mà cho tất cả mọi người”, Chanathip nhấn mạnh.

Chanathip Songkrasin tiết lộ mơ ước được chơi bóng ở châu Âu
Chanathip Songkrasin mơ ước được chơi bóng ở châu Âu 

Chanathip Songkrasin sinh năm 1993 (cao 1m57) là một tiền vệ công nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, anh có biệt danh là “Messi Thái Lan”. Tuy có thể hình hạn chế song Chanathip sở hữu thể lực sung mãn cùng lối chơi vô cùng kỹ thuật cùng khả năng dứt điểm hiệu quả.

Năm 2016, "Messi Thái Lan" sang thi đấu cho Hokkaido Consadole Sapporo (Nhật Bản, đội bóng cũ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh) dưới dạng cho mượn với mức lương 800.000 baht/tháng (tương đương 607,7 triệu đồng/tháng).

Tháng 12/2017, tờ The Nation tiết lộ cầu thủ này được tăng lương thêm khoảng 40.000 USD (khoảng 930 triệu đồng) cho thời gian thi đấu còn lại của năm 2018 với những cống hiến của mình cho đội bóng chủ quản.

Mùa hè 2018, Consadole Sapporo phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi chi 6,1 triệu USD để mua đứt tiền vệ Chanathip từ Muangthong. Với mức giá này, Chanathip đi vào lịch sử bóng đá Thái Lan với tư cách cầu thủ có giá trị đắt nhất.

Đợt cập nhật vừa qua của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt ghi nhận lần tăng giá thứ ba của Chanathip Songkrasin trong năm 2019. Chỉ trong một năm, tiền vệ tuyển Thái Lan tăng giá từ 1,4 triệu euro lên 2,4 triệu euro.

Hiện, Chanathip là cầu thủ đắt giá thứ 8 đang chơi tại J.League 1, chỉ xếp sau nhóm cầu thủ Brazil và vài ngôi sao từng chơi ở châu Âu như Andres Iniesta (4 triệu euro) hay Jo (từng đá ở Man City, Everton, 3,2 triệu euro).

Giá chuyển nhượng của Chanathip vượt xa giá trị của toàn bộ đội hình tuyển Việt Nam Transfermarkt ghi nhận tổng giá trị của toàn bộ đội hình Việt Nam trong năm 2019 là 1,4 triệu euro.

Trong quá khứ, Chanathip Songkrasin từng nhiều lần ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam khi Việt Nam và Thái Lan đối đầu nhau ở các giải đấu quốc tế

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN