Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:53
RSS

Trò cưng HLV Park Hang Seo tiết lộ vũ khí mới 'xé lưới' đối thủ

Thứ năm, 02/04/2020, 09:24 (GMT+7)

Trở lại sau chấn thương, tiền đạo của CLB SLNA lập tức tỏa sáng với bàn thắng ấn tượng và lối chơi thông minh, hiệu quả.

V-League đang trong giai đoạn tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, điều này ảnh hưởng lớn đến cảm giác thi đấu cũng như thể lực và phong độ của các cầu thủ.

Chia sẻ với Zing, tiền vệ CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) Phan Văn Đức cho biết anh rất buồn khi bóng đá tạm dừng. Tuy nhiên anh sẽ cố gắng hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trở lại sau chấn thương và được BHL tin dùng, Phan Văn Đức thi đấu hết sức ấn tượng trong màu áo CLB xứ Nghệ, anh ghi bàn trong chiến thắng của đội nhà trước Bình Dương ở lượt trận 2, giúp SLNA có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Bàn thắng thể hiện hết những phẩm chất của Văn Đức như chạy chỗ, khả năng đánh hơi bàn thắng và đặc biệt nó được ghi bằng đầu. Trả lời phỏng vấn, Văn Đức hé lộ:

"Tôi thấy mình ghi nhiều bàn thắng bằng đầu chứ, bàn gần nhất là trận gặp Nam Định mùa trước. Với Hải Phòng và TP HCM, tôi cũng ghi bàn bằng đầu. Đó là những bàn thắng mà tôi chọn thời điểm, điểm rơi tốt và cái duyên nữa", Văn Đức tiết lộ những đối thủ mà anh từng hạ gục nhờ các bàn thắng đến từ đánh đầu.

Phan Văn Đức tiết lộ vũ khí mới xé lưới đối thủ
Phan Văn Đức đang dần lấy lại phong độ sau chấn thương 

Văn Đức cũng tiết lộ bản thân sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu thật tốt trong thời gian tới để giúp SLNA có được thứ hạng cao ở V.League 2020 đồng thời hy vọng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu ở những giải đấu quốc tế cuối năm nay.

Kém may mắn hơn Văn Đức đôi chút, hậu vệ Xuân Mạnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó và sẽ chỉ trở lại vào giai đoạn hai của V.League.

Sau hai vòng đấu, SLNA có được 4 điểm với một chiến thắng và một trận hòa, tạm đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB TP HCM với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, đứng thứ hai và ba lần lượt là Sài Gòn FC và HAGL cùng có được 4 điểm.

Đứng cuối bảng xếp hạng hiện là SHB Đà Nẵng với 0 điểm sau hai trận toàn thua. Hiện VPF và các CLB vẫn chưa chốt được thời gian trở lại của V.League, khi dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN