Thứ tư, 17/04/2024 | 01:15
RSS

Báo châu Á: 'Tuyển Việt Nam sẽ thất bại bởi sự bảo thủ'

Thứ ba, 31/03/2020, 16:13 (GMT+7)

Theo tờ Sports442, ngoài áp lực thành tích, việc bảo thủ trong quyết định không sử dụng cầu thủ nhập tịch sẽ khiến Việt Nam tụt lùi so với các nước Đông Nam Á.

Bóng đá thế giới đang phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020 khiến cho kế hoạch chuẩn bị của các đội bóng bị đảo lộn, đồng thời lịch thi đấu dày đặc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của các cầu thủ và tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương rất lớn.

Tờ báo Sports442 cho rằng so với Thái Lan, Indonesia và Malaysia, đội tuyển Việt Nam chính là đội bóng chịu áp lực lớn nhất khi cần phải vượt qua vòng loại World Cup 2022, đồng thời bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Thực tế nhận định này hoàn toàn có cơ sở, bởi vượt qua vòng loại World Cup 2022, đồng thời bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 là điều khoản trong bản hợp đồng mới mà HLV Park Hang Seo đã ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Đặc biệt ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup làm khách của, tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Trọng Hoàng và Đình Trọng vì thẻ phạt, trong khi Duy Mạnh bỏ ngỏ khả năng tham dự do mới phẫu thuật dây chằng đầu gối.

Theo tờ Sports442, ngoài áp lực thành tích, việc bảo thủ trong quyết định không sử dụng cầu thủ nhập tịch sẽ khiến Việt Nam tụt lùi so với các nước Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam sẽ thất bại bởi sự bảo thủ
Tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup

Bài viết có đoạn: “Điều quan trọng nhất có thể khiến Việt Nam thất bại ở cả 2 giải đấu này đó là sự bảo thủ trong cách dùng người. Nếu như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và cả UAE đều có những sự tăng cường chất lượng đến từ các cầu thủ nhập tịch thì đội tuyển Việt Nam vẫn quyết định nói không, ngay cả khi đội bóng của họ đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng.

Việt Nam có rất nhiều cầu thủ nhập tịch xuất sắc đang thi đấu tại V-League như Hoàng Vũ Samson là một ví dụ. Nếu tiền đạo này thi đấu cho ĐTQG thì sức mạnh của họ sẽ rất đáng gờm. Nhưng Việt Nam đã nói không, ông Park Hang Seo sẽ phải tìm kiếm sự bổ sung từ những gương mặt trẻ nếu cần thiết”.

Đối thủ của Việt Nam sắp tới là Malaysia đang có trong tay 4 ngôi sao nhập tịch và tuyên bố sẽ lấy ngôi đầu bảng G của tuyển Việt Nam sau trận so tài giữa hai đội tới đây.

Ngoài ra, UAE và Indonesia cũng đã ồ ạt nhập tịch trong thời gian vừa qua, chỉ có Việt Nam và Thái Lan chưa quan tâm tới việc nhập tịch ở giai đoạn hiện tại.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN