Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:11
RSS

HLV Tan Cheng Hoe úp mở kế hoạch đấu đội tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 16/05/2020, 10:36 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông Malaysia mới đây, HLV Tan Cheng Hoe úp mở kế hoạch đấu đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm tại bảng G sau 5 lượt trận, Malaysia sẽ đánh chiếm ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ 6 nếu đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo vào tháng 10 tới đây khi hai đội chạm trán nhau.

Chia sẻ với giới truyền thông Malaysia mới đây, HLV Tan Cheng Hoe úp mở kế hoạch đấu đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Malaysia không tập trung kể từ tháng 11/2019. Để chuẩn bị tốt hơn, tôi muốn giữ lại những cầu thủ chủ chốt. Hy vọng họ vẫn hiểu lối chơi của nhau. Nhưng tôi vẫn sẽ để mắt tới những cầu thủ đạt phong độ cao".

Malaysia đã lên kế hoạch nhập tịch một số cầu thủ gồm Kobe Jae-chong (Anh), Wan Kamal (Mỹ), Harry Edge (New Zealand) và Marcel Kalonda (Congo), đây đều là những chân sút chất lượng đã khẳng định được thực lực trong những năm tháng qua ở giải vô địch Malaysia.

Tuy nhiên chưa rõ HLV Tan Cheng Hoe có sự dụng những cầu thủ này ở trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam hay không, khi họ cần thời gian để thích nghi với lối chơi và chiến thuật của đội tuyển.

HLV Tan Cheng Hoe úp mở kế hoạch đấu đội tuyển Việt Nam
HLV Tan Cheng Hoe thận trọng trước trận gặp Việt Nam

Lúc này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải quốc nội Malaysia tãm hoãn tới 9/2020. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại vào cuối tháng 5/2020. HLV Tan Cheng Hoe chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị. Con số này sẽ ít hơn rất nhiều với 1 tháng tập luyện của HLV Park Hang Seo và các học trò. Điều này khiến cho HLV Tan Cheng Hoe cảm thấy lo lắng.

"Các câu lạc bộ của Thái Lan đã quay lại tập luyện. Thậm chí, bóng đá Việt Nam cũng sẽ trở lại vào cuối tháng này. Các cầu thủ của họ chắc chắn sẽ có được phong độ tốt nhất khi vòng loại World Cup 2022 diễn ra. Đây sẽ là lợi thế rất lớn của họ.

Trong khi đó, M-League sẽ chỉ trở lại vào tháng 9. Các đội bóng sẽ bắt đầu tập luyện trước đó 1 tháng và đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu vào tháng 10. Một lịch thi đấu dày và gấp gáp như vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất cao cho các trụ cột của ĐT Malaysia.

Chúng ta không có một đội hình đủ sâu và việc mất đi bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ hội của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra, tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng sẽ bị ảnh hưởng khi họ đã rời xa sân cỏ và trái bóng quá lâu".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN