Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:10
RSS

HLV Hà Nội FC tự tin trước trận gặp Hải Phòng

Chủ nhật, 23/10/2022, 08:18 (GMT+7)

HLV Chun Jae Ho tỏ ra tự tin trước trận làm khách của Hải Phòng tại Lạch Tray ở vòng 21 V-League 2022.

Vào lúc vào lúc 17h ngày 23/10 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng FC sẽ tiếp đón Hà Nội trong khuôn khổ vòng 21 V.League trận đấu ảnh hưởng nhiều tới cơ hội vô địch của cả hai bên. Trước trận đấu này, HLV của Hà Nội FC Chun Jae Ho tỏ ra khá tự tin:

"Nhiều người nhìn nhận màn so tài giữa Hà Nội FC và Hải Phòng là quan trọng. Nhưng với chúng tôi, đây cũng chỉ là 1 trong 6 trận đấu mà Hà Nội FC sẽ trải qua cho đến khi mùa giải khép lại. Đội vẫn coi đó là trận đấu bình thường, từ việc chuẩn bị tấn công ra sao hay phòng ngự thế nào", HLV Chun Jae Ho đánh giá về tính chất trận cầu tâm điểm giữa Hải Phòng vs Hà Nội.

"Trước trận gặp Hà Nội FC, Hải Phòng cũng đã chơi một trận trên sân nhà Lạch Tray gặp Bình Dương. Trong khi chúng tôi vừa phải di chuyển từ TP.HCM ra Hải Phòng. Hà Nội gặp vấn đề về thể lực. Nhưng tôi tin rằng các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của đội biết cách vượt qua khó khăn để có thể chơi tốt nhất", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp.

HLV Hà Nội FC tự tin trước trận gặp Hải Phòng
HLV Hà Nội FC tự tin trước trận gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray vòng 21 V.League

Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng CLB Hà Nội nói: "Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng có xu hướng tấn công và gây sức ép tầm cao. Nhưng đội bóng nào cũng có ưu, nhược điểm nhất định. Chúng tôi cố gắng khai thác điểm yếu của Hải Phòng một cách tốt nhất.

Hà Nội FC từng tham gia giải giao hữu Tứ hùng tại sân Lạch Tray. Chúng tôi hiểu phần nào khó khăn khi phải làm khách ở Hải Phòng. Vậy nên, toàn đội phải chú trọng vào cách chơi của mình, từ tấn công làm sao, phòng ngự thế nào cho hợp lý. Chúng tôi cống hiến một trận đấu đẹp mắt với sự tập trung cao nhất".

HLV Chun Jae Ho cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của Rimario - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Night Wolf V-League 2022 với 15 bàn thắng: "Rimario có khả năng tì đè, khai thác khoảng trống sau lưng đối phương. Nhưng cầu thủ này cũng có rất nhiều nhược điểm. Vậy nên, tôi tin Hà Nội FC có cách ngăn Rimario", HLV Chun nói.

Hiện Hải Phòng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, họ kém Hà Nội FC 5 điểm và đá nhiều hơn một trận, do đó đang rất cần một chiến thắng để nuôi cơ hội vô địch, bởi một thất bại sẽ khiến cho họ thất thế trong việc cạnh tranh với hai đối thủ là Hà Nội và Bình Định.

Ở trận đấu này, cả hai đội đều có những tổn thất về nhân sự khi Đậu Văn Toàn (Hà Nội FC) và Phạm Trung Hiếu (Hải Phòng) cùng nhận án treo giò 1 trận do nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đáng chú ý, hậu vệ Đặng Văn Tới bên phía Hải Phòng chắc chắn không ra sân khi được đội bóng đất Cảng mượn từ đội bóng của bầu Hiển, và hai bên cam kết cầu thủ này không ra sân khi đội gặp nhau.

Trận Hải Phòng vs Hà Nội diễn ra vào lúc 17h ngày 23/10 trên sân Lạch Tray.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại