Thứ năm, 25/04/2024 | 23:04
RSS

HLV Thái Lan: ‘Tôi buồn và sẽ nhớ ông Park Hang Seo’

Thứ sáu, 21/10/2022, 07:09 (GMT+7)

HLV Alexandre Polking cho biết ông rất buồn và sẽ rất nhớ đồng nghiệp Park Hang Seo - người sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi kết thúc AFF Cup 2022.

Tờ Siam Sport của Thái Lan cho biết, ngoài HLV Kiatisak thì HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan cũng là một trong những nhân vật có khả năng thay HLV Park Hang Seo khi chiến lược gia Hàn Quốc không tái ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Thời điểm mà HLV Park Hang Seo hết hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, cũng gần với thời điểm HLV Mano Polking hết hợp đồng với đội tuyển Thái Lan. Cụ thể, ông Mano Polking sẽ kết thúc hợp đồng với "Voi chiến" vào tháng 2/2023.

Ưu điểm của HLV Mano Polking là khá am hiểu bóng đá Đông Nam Á khi từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và cũng từng cầm CLB. HCM thi đấu ở V.League. Ngoài các HLV Mano Polking và Kiatisuk, tờ Siam Sport của Thái Lan còn dự đoán HLV Philippe Troussier (người Pháp) sẽ kế vị HLV Park Hang Seo.

Ông Philippe Troussier từng nắm đội tuyển U19 Việt Nam từ năm 2019 - 2021.Trước nữa, vị HLV người Pháp từng cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự vòng chung kết World Cup 2002, vô địch Asian Cup 2000.

HLV Thái Lan buồn và nhớ ông Park Hang Seo
HLV Alexandre Polking tiết nuối khi ông Park chia tay bóng đá Việt Nam

Về phía HLV Alexandre Polking nói rằng ông buồn và sẽ rất nhớ đồng nghiệp Park Hang Seo - người sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi kết thúc AFF Cup 2022: "Ông Park là HLV tuyệt vời và đã làm rất tốt công việc ở Việt Nam", Polking nói với VnExpress mới đây. "Tôi buồn khi biết tin ông ấy sẽ không gia hạn với Việt Nam. Chúng tôi sẽ đều nhớ ông ấy. Chúc Park những điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Ông Polking và HLV Park đã đấu trí ba trận, ở cả hệ U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Mỗi HLV thắng một, hoà một và thua một trận. Đoàn quân của Polking thắng Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup ngày 23/12/2021, rồi hoà 0-0 ở lượt về để vào chung kết và sau đó vô địch. HLV Park đòi nợ ở chung kết SEA Games 31, khi Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 nhờ bàn của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

Khi HLV Park ký hợp đồng với VFF tháng 10/2017, Việt Nam đứng thứ 122 thế giới thứ 21 châu Á và thứ hai Đông Nam Á sau Philippines. Tròn năm năm sau, Việt Nam đang xếp thứ 96 thế giới, 17 châu Á và số một Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam cũng đang hơn đội số hai Đông Nam Á Thái Lan tới 15 bậc FIFA. HLV Park còn giúp Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, bán kết Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 30, 31 và vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại