Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:57
RSS

HAGL mất trụ cột ở trận gặp Viettel vòng 5 V.League

Thứ tư, 05/04/2023, 16:08 (GMT+7)

Gặp chấn thương, thủ thành Huỳnh Tuấn Linh sẽ làm khán giả ở trận gặp Viettel tới đây.

Để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Viettel ở vòng 5 V.League 2023, HAGL đã sớm di chuyển ra ngoài Hà Nội từ ngày 4/4 và bắt đầu duy trì tập luyện tại sân của VFF. Theo ghi nhận, HLV Kiatisak chỉ đem ra bắc 21 cầu thủ, trong đó không có sự góp mặt của thủ thành Tuấn Linh, cầu thủ hiện vẫn đang làm bạn với chấn thương trong suốt tuần qua.

Đội bóng phố Núi chỉ đem theo 2 thủ môn là Dương Văn Lợi và Trần Trung Kiên cho trận đấu rất quan trọng này. Trong số này, thủ môn Văn Lợi nhiều khả năng được HLV Kiatisak đặt trọn niềm tin ở trận làm khách của Viettel ở vòng đấu thứ 5 tới đây.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội bóng phố Núi chưa có chiến thắng nào. Họ chỉ có được 4 điểm sau 4 trận hoà và xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.  Trước trận so tài rất đáng xem này, HLV Kiatisak chia sẻ đầy tự tin: "Thật khó khăn khi chúng tôi phải nghỉ thi đấu thời gian quá dài. Tôi cố gắng để huấn luyện các cầu thủ, giúp họ mạnh mẽ hơn khi trở lại.

Ở trận trước, Viettel FC đã thắng tới 6-0. Họ đang tự tin cao độ. Tôi nghĩ đây là thử thách thật sự đối với Hoàng Anh Gia Lai. Tôi lựa chọn các cầu thủ tốt nhất, sẵn sàng để lấy điểm số từ Viettel FC".

HAGL mất Tuấn Linh ở vòng 5 V.League
Tuấn Linh làm khán giả ở vòng 5 V.League vì chấn thương

“Tôi nghĩ thời tiết bây giờ gần giống như mùa hè rồi, có hơi nóng một chút nhưng tôi không cảm thấy quá nhiều sự khác biệt giữa Gia Lai và ở đây. Sẽ không quá khó cho các cầu thủ của tôi. Dù sao, Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt tại đây từ sớm và tất cả đều sẵn sàng cho trận đấu".

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: "Trong quãng nghỉ vừa rồi, đội trở lại tập từ đầu như thời gian trước khi bước vào giải. Chúng tôi cũng nhìn lại những trận có kết quả không tốt, đồng thời nỗ lực cải thiện khả năng dứt điểm.

Từ trước đến nay, thành tích đối đầu của hai đội như nhau. Viettel là đội bóng mạnh, cả nội và ngoại binh đều chất lượng. Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai là có điểm. Chúng tôi tự tin vào khả năng của bản thân, tinh thần chiến đấu. Hơn nữa, Hoàng Anh Gia Lai cần cải thiện thứ hạng, hiện tại đội chưa có vị trí tốt".

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại