Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:35
RSS

Hà Tĩnh: Truyền liên tục 3 chai dịch, bệnh nhân ngất lịm rồi tử vong

Thứ tư, 11/01/2017, 18:41 (GMT+7)

Sau khi được trưởng trạm y tế xã truyền hết 3 chai dịch trong vòng 3 tiếng đồng hồ, bệnh nhân 56 tuổi bị nôn, người lịm dần, mũi và miệng có dịch đen rồi tử vong.

Trao đổi với báo VTC News vào ngày 11/1, Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân khiến một bệnh nhân tử vong sau khi truyền dịch tại nhà. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Toàn (56 tuổi, ngụ tại xã Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Bệnh nhân tử vong sau khi truyền dịch 1

Công an Hà Tĩnh đang điều tra vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi truyền dịch. Ảnh minh họa

Trước đó vào 19h ngày 9/1, ông Nguyễn Văn Toàn có hiện tượng đau bụng, chân tay cứng đờ khó cử động. Thấy vậy, người nhà đã gọi y sĩ Phan Văn Hợi (trưởng trạm y tế xã Đức Thanh) tới nhà để thăm khám cho ông Toàn.

Sau khi khám, y sĩ Hợi chỉ định cho ông Toàn truyền dịch. Sau khi truyền hết chai dịch thứ nhất, bệnh nhân có dấu hiệu đi ngoài, miệng bị rỉ máu song y sĩ Hợi vẫn khẳng định không có việc gì và tiếp tục cho ông Toàn truyền.

Khi truyền gần hết chai dịch thứ ba, bệnh nhân bắt đầu bị nôn mửa, mũi và miệng chảy dịch đen và chỉ sau ít phút, ông Toàn lịm dần rồi tử vong. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi truyền dịch lên cơ quan chức năng.

Sáng 10/1, lực lượng chức năng huyện Đức Thọ đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến ông Toàn tử vong. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng của huyện Đức Thọ cho hay, hiện Trung tâm đã nắm được thông tin vụ việc và xác định trước khi mất, bệnh nhân đã ốm đau lâu ngày.

Sau đó vào ngày 9/1, người nhà bệnh nhân có gọi điện cho y sĩ Hợi tới cấp cứu. Tuy nhiên, y sĩ Hợi đã không tiên lượng được tình trạng của người bệnh, dẫn đến việc ông Toàn tử vong trong quá trình truyền dịch.

Bệnh nhân tử vong sau khi truyền dịch 2

Gia đình tổ chức hậu sự cho bệnh nhân tử vong sau khi truyền dịch. Ảnh VTC News

Ông Dũng nhận định, theo nguyên tắc, việc truyền dịch tại nhà riêng là không đúng, tuy nhiên trường hợp này là do người nhà bệnh nhân đã yêu cầu y sĩ Hợi tới thăm khám, cấp cứu. Hiện Trung tâm y tế dự phòng huyện Đức Thọ đã báo cáo sự việc bệnh nhân tử vong sau khi truyền dịch lên Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

Trong khi đó, trao đổi với báo VnExpress vào ngày 11/1, đại úy Nguyễn Trường Thi – Phó Trưởng công an huyện Đức Thọ cho biết, để xác định đúng hay sai thì còn phải chờ kết quả trưng cầu giám định tử thi từ phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh và kết luận chuyên môn của ngành y tế.

Được biết, hiện, ông Phan Văn Hợi – trạm trưởng trạm y tế xã Đức Thanh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã được yêu cầu viết bản tường trình về vụ việc bệnh nhân tử vong sau khi truyền dịch tại nhà riêng vào tối 19/1.

 

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus