Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:20
RSS

Quảng Bình: Khởi tố nữ bác sĩ vô ý khiến sản phụ tử vong sau khi mổ

Chủ nhật, 08/01/2017, 09:58 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án đối với nữ bác sĩ trong kíp trực khiến hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường ở Quảng Bình.

Liên quan đến vụ mẹ con sản phụ tử vong bất thường ở Quảng Bình từng khiến dư luận xôn xao, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn - thượng tá Bùi Quang Thanh cho biết cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố bị can và khởi tố vụ án đối với nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thương (SN 1983, hiện đang công tác tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình).

sản phụ tử vong ở Quảng Bình 1

Người nhà sản phụ tử vong ở Quảng Bình chết lặng trước nỗi đau quá lớn. Ảnh VietNamNet

Bác sĩ Thương bị khởi tố vì đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp nên vô ý làm chết người. Nạn nhân trong vụ việc thương tâm này là sản phụ Phạm Thị H. (SN 1988, ngụ tại thôn Phù Ninh, Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình).

Theo đó, chị H. tử vong khi chờ sinh ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Bắc Quảng Bình, còn bác sĩ Thương là người đã trực tiếp phụ trách ca trực vào thời điểm đó.

Quá trình điều tra của lực lượng chức năng cho thấy, bác sĩ Thương đã vi phạm một số bước trong quy trình thăm khám theo quy chế của Bộ Y tế. Tuy nhiên, thượng tá Bùi Quang Thanh cho biết hiện chưa thể tiết lộ cụ thể về những vi phạm này vì vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

sản phụ tử vong ở Quảng Bình 2

BVĐK khu vực Bắc Quảng Bình, nơi xảy ra vụ việc sản phụ tử vong sau khi mổ. Ảnh CAND

Tuy nhiên, nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết ca trực của nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thương đã để xảy ra sai sót trong quá trình mổ lấy thai nhi, dẫn đến việc sản phụ tử vong sau khi mổ. Hiện bác sĩ Thương đang được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào lúc 2h sáng ngày 24/9/2016, sản phụ Phạm Thị H. được người nhà đưa vào BVĐK Bắc Quảng Ninh để sinh. Khi mới nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm cho chị H. và khẳng định sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ đều tốt, có thể đẻ thường.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ chị H. vẫn không sinh được theo phương pháp đẻ thường nên đến hơn 6h cùng ngày, các bác sĩ quyết định cho sản phụ mổ lấy thai cấp cứu. Sau khi chào đời, trẻ sơ sinh có dấu hiệu ngạt nên lập tức được hồi sức tích cực và chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

sản phụ tử vong ở Quảng Bình 3

2 ngày sau khi sản phụ tử vong bất thường, bé sơ sinh cũng qua đời vì quá yếu. Ảnh Tuổi Trẻ

Trong khi đó, sức khỏe của chị H. diễn biến phức tạp do tổn thương tử cung, mất máu nhiều nên buộc phải cắt một phần tử cung và được truyền máu tích cực để hồi sức. Sau khi phẫu thuật tại BVĐK Bắc Quảng Bình, sản phụ được xe cứu thương đưa lên bệnh viện tuyến trên vào lúc 12h30 ngày 24/9/2016.

Tuy nhiên, sản phụ tử vong ngay trong chiều cùng ngày. Đau xót hơn, bé sơ sinh con của sản phụ H. mặc dù được điều trị tích cực song do sức khỏe quá yếu nên cũng tử vong sau mẹ 2 ngày, báo VietNamNet đưa tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus