Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:09
RSS

Bé trai 5 tuổi ở Bình Định tử vong vì sốt xuất huyết

Thứ hai, 28/11/2016, 17:08 (GMT+7)

Trên địa bàn tỉnh Bình Định vừa xảy ra trường hợp một bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bệnh sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 4.250 ca mắc sốt xuất huyết.

Sở Y tế tỉnh Bình Định thông báo, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bị bệnh sốt xuất huyết Bệnh nhân là một bé trai 5 tuổi ở thôn Thiết Trụ, Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Được biết bệnh nhi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt xuất huyết từ hôm 26/10 và tử vong vào hôm 1/11.

Bị bệnh sốt xuất huyết 1

Đã có nhiều trường hợp bị bệnh sốt xuất huyết dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Ảnh minh họa

Sau đó, cơ quan chức năng đã gửi mẫu huyết thanh của bệnh nhi vừa tử vong tới Viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu huyết thanh của bệnh nhân dương tính với bệnh sốt xuất huyết.

Như vậy là từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định đã ghi nhận tới 4.250 ca bị bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, đã có 8 ổ bệnh và 227 ca mắc mới xuất hiện chỉ trong khoảng nửa tháng trở lại đây, báo Dân Trí đưa tin.

Hiện dịch sốt xuất huyết đã lan rộng trên khắp 159 phường, xã trong tỉnh. Trong đó, điểm nóng của dịch bệnh tập trung tại Phù Cát với 455 ca, Tây Sơn với 483 ca, huyện Phù Mỹ với 507 ca, thị xã An Nhơn với 785 ca và đặc biệt là thành phố Quy Nhơn với 938 ca.

Bị bệnh sốt xuất huyết 2

Hiện đã có hơn 4.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở Bình Định. Ảnh minh họa

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bác sĩ khuyến cáo mọi người, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ cần nắm được cách nhận biết các dấu hiệu cơ bản của bệnh sốt xuất huyết để có phương án điều trị sớm và phù hợp.

Cụ thể, biểu hiện ban đầu của bệnh là việc sốt cao liên tục tới 39 – 40 độ C từ 2 – 7 ngày. Người bệnh cảm thấy đau nhức khắp cơ thể, đau đầu, mệt mỏi, dù có uống thuốc hạ sốt cũng chỉ có tác dụng trong vài tiếng đồng hồ.

Khi bệnh nặng hơn, ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc niêm mạc người bệnh xuất hiện nốt xuất huyết, bầm tím. Trường hợp phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt khi đang bị sốt xuất huyết thì kỳ kinh sẽ kéo dài hơn bình thường hoặc tới sớm hơn.

Bị bệnh sốt xuất huyết 3

Cần học cách nhận biết triệu chứng sốt xuất huyết để sớm phát hiện bệnh. Ảnh minh họa

Bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em còn biểu hiện ở việc người nổi ban đỏ, đau rát họng, đi tiểu ra máu, chảy máu chân răng, chảy máu cam,… Thậm chí, một số người còn nôn ra máu, đau cơ khớp, báo Kiến Thức cho hay.

Triệu chứng nguy hiểm nhất của bệnh là tình trạng sốc, xuất hiện ở ngày thứ 3 – 6 của chu kỳ bệnh. Khi người bệnh đang sốt rất cao bỗng đột ngột hết sốt, người mệt mỏi li bì, đi tiểu ít, chân tay lạnh, đại tiện hoặc nôn ra máu, cần lưu ý bởi rất có thể bệnh nhân đang sốc, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus