Sau khi xác định cấp độ dịch ở các xã, phường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương dự kiến cho học sinh THPT trở lại trường học từ đầu tháng 11, các khối THCS sẽ đến trường vào ngày 29/11.
Các chuyên gia cho rằng, đại dịch Covid-19 đã tác động đến xu hướng phát triển các ngành nghề. Dự báo sẽ có hàng loạt yêu cầu mới trong lựa chọn và đào tạo.
Dạy học trực tuyến là giải pháp phù hợp trong tình hình dịch bệnh nhưng thực tế vẫn còn khó khăn. Tại ĐBSCL, nhà trường, giáo viên vừa giảng dạy, vừa rút kinh nghiệm để việc học trực tuyến đạt hiệu quả.
"Chúng tôi đã rút lại hoàn toàn văn bản này và đang đợi phương án mới. Do đó, thông tin trên hoàn toàn không chính xác", Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao, hơn 15.000 học sinh các cấp ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) phải dừng đến trường, để phòng chống dịch.
Sau 1,5 tháng phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HS một số khối lớp thuộc các cấp tiểu học, THCS và THPT ở TP Đông Hà (Quảng Trị) sẽ quay trở lại trường học trực tiếp vào ngày 21/10.
Hội đồng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã ra nghị quyết thành lập 3 trường gồm: Trường Cơ khí, Trường Điện– Điện tử và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Trước diễn biến của cơn bão số 8 (Kompasu), cùng với các ban ngành và nhân dân trong tỉnh, ngành Giáo dục Quảng Trị đã triển khai các biện pháp để ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác phòng chống ma túy vẫn được tỉnh Sơn La quan tâm triển khai. Nhiều “điểm nóng” về ma túy đã dần “hạ nhiệt”, nhưng “cuộc chiến” với ma túy vẫn còn nhiều gian nan, cần tập trung quyết liệt hơn nữa.
Ngày 13/10, trên địa bàn huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) phát hiện thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 16 học sinh và một giáo viên.
Sau khi phát hiện 6 trường hợp học sinh Trường Mầm non Sao Mai (phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh) dương tính với Covid-19, ngành Giáo dục thành phố chủ động cho học sinh học trực tuyến.
Nhờ cách dạy con khoa học, thông minh, Phương Phạm đã rèn cho bé trai 3,5 tuổi thói quen chờ tới lượt, tự lập, tự chịu trách nhiệm, ngày nào bé cũng nói một câu khiến hai vợ chồng mát lòng mát dạ…