Ngày 12/2, Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục mầm non. Theo đó, trẻ em mầm non đến trường trên nguyên tắc cha mẹ học sinh thực sự có nhu cầu, trên tinh thần tự nguyện.
Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì, Hà Nội, lý giải về bản cam kết phụ huynh phải ký "chịu trách nhiệm" trước khi cho con trở lại trường của Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh.
Để đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trực tiếp, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tập trung triển khai nhiều biện pháp theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngành giáo dục Hà Nội đã tổ chức cho trên 1,2 triệu học sinh các cấp đến trường, bao gồm học sinh lớp 7 đến lớp 12 trên toàn thành phố và học sinh tiểu học, lớp 6 ngoại thành
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình vừa thông báo về việc tiếp tục dừng đến trường với học sinh mầm non.
Hầu hết các cơ sở giáo dục đại học đã sẵn sàng mở cửa, đón sinh viên trở lại học trực tiếp. Đồng thời có phương án hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên, bảo đảm an toàn về phòng chống dịch bệnh và an ninh trật tự.
100% trường tiểu học, THCS, THPT và 94,1% trường mầm non ở Thừa Thiên Huế tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp toàn tỉnh đạt 70,7%.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.300 giáo viên và học sinh các cấp mắc Covid-19.
Ngày 9/2, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đã kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hưng Yên.
Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, từ ngày 8/2 đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 50 giáo viên và 331 học sinh là F0. Do tình hình phức tạp, sáng 9/2, tỉnh đã cho hàng nghìn học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học.
Covid-19 và cách mạng Công nghiệp 4.0 là “cú sốc kép” đối với thị trường lao động toàn cầu. Cú sốc kép này tạo ra rất nhiều khó khăn cho sinh viên ra trường tìm việc làm.