Thứ hai, 27/04/2026 | 16:53
RSS
Dựa vào tình hình số ca mắc F0 giảm mạnh, nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh... cho học sinh đi học trực tiếp từ 21/3
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn ra với 3 môn thi: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh.
Tính đến ngày 19/3, rất nhiều tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh trở lại trường trong tình hình thích ứng mới.
Dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ tới dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp các trường THPT, đặc biệt trường vùng khó.
Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP về kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông công lập năm học 2022-2023.
Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép học sinh các khối lớp từ 7 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố học tập trực tiếp tại trường nhưng phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể giúp các quận, huyện, thị xã căn cứ vào số ca mắc để chủ động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7-12 phù hợp tình hình mới.
Tổ hợp các phương thức xét tuyển đại học năm 2022 khối ngành sức khỏe và mỹ thuật của một số cơ sở giáo dục đại học không có môn Sinh học hay môn Vẽ.
Tình hình dịch kéo dài khiến nhiều trẻ không thể đến trường. Việc linh hoạt trang bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ trước khi vào lớp 1 đang được nhiều trường áp dụng.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT năm học 2022-2023.
Do số ca F0 tăng cao, UBND tỉnh Cà Mau ra văn bản chỉ đạo từ ngày 17/3, trẻ mầm non tạm dừng đến trường, học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 chuyển sang học trực tuyến
Chiều 14/3 tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế , đại diện Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, Sở đã trình UBND TP dự thảo tuyển sinh đầu cấp.
Dạy học theo hình thức “2 trong 1” đã xuất hiện nhiều bất cập. Giáo viên và phụ huynh mong muốn, cần có giải pháp linh hoạt hơn và giao quyền chủ động cho thầy cô và nhà trường.
Nhiều phụ huynh giật mình trước thực trạng trẻ vị thành niên tiếp xúc với công nghệ sớm, dễ du nhập luồng thông tin xấu, trong đó có việc xem phim, ảnh "người lớn".
Xem theo ngày