Thứ năm, 25/04/2024 | 04:48
RSS

Facebook xóa bài viết của Tổng thống Trump về Covid-19

Thứ tư, 07/10/2020, 09:32 (GMT+7)

Mới đây, Facebook đã gỡ một dòng trạng thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cho rằng Covid-19 không gây chết chóc nhiều bằng cúm mùa. Đồng thời trên Twitter, bài đăng này cũng bị dán nhãn vi phạm.

Sự kiện:
Mỹ

Facebook xóa bài viết của Tổng thống Trump về Covid-19

Facebook xóa bài đăng về covid-19 của Tổng thống Trump. Ảnh: Getty

Ngày 6/10, theo CNN, người phát ngôn của Facebook Andy Stone xác nhận rằng mạng xã hội này quyết định xóa bài viết của Tổng thống Trump đã vi phạm các quy định của Facebook đối với việc thông tin sai lệch về Covid-19. Trong bài đăng, tổng thống nói rằng Covid-19 gây chết người ít hơn cúm mùa ở nước này.

Cùng ngày, Twitter cũng đã dán nhãn thông tin sai lệch đối với một tuyên bố của ông Trump khi ông Trump cho rằng mùa cúm đang tới và thậm chí hơn 100.000 người đã tử vong do cúm mỗi năm kể cả khi có vaccine Ông Trump khẳng định sẽ không đóng cửa đất nước vì nước Mỹ đã học cách chung sống với cúm cũng như đang tìm cách chung sống với Covid-19.

Tuy nhiên, bài đăng trên Twitter vẫn còn, nhưng Twitter đã dán nhãn kèm theo bài đăng rằng nó vi phạm quy định của công ty về truyền bá thông tin sai lệch liên quan đến Covid-19. Theo số liệu của CDC Mỹ, trong mùa cúm 2019-2020 tại Mỹ, 22.000 người đã tử vong. Trong khi đó, dịch Covid-19 đã khiến hơn 120.000 người tử vong tại Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 8, Facebook và Twitter cũng từng gỡ bỏ một bài đăng của tổng thống chứa thông tin sai lệch về Covid-19. Bài đăng có chứa một video ghi lại cảnh tổng thống Mỹ, trong buổi phỏng vấn với Fox News, nói rằng trẻ em "hầu như miễn dịch" với virus.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.