Thứ năm, 28/03/2024 | 18:34
RSS

Duy Mạnh ủng hộ Xuân Trường rời Buriram về lại CLB HAGL

Thứ sáu, 28/06/2019, 15:02 (GMT+7)

Tiền vệ Duy Mạnh ủng hộ Xuân Trường rời Buriram về lại CLB HAGL, bởi đội bóng Thái Lan không nhận ra năng lực và trọng dụng tiền vệ của phố Núi trong thời gian qua.

Sau nửa năm thất sủng tại Buriram, Lương Xuân Trường chính thức nói lời chia tay đội bóng này và trở về mái nhà HAGL thi đấu ở giai đoạn hai của V.League 2019.

Nói về việc người bạn thân Xuân Trường sớm chia tay Thai Leaague để trở về thi đấu tại V.League, Duy Mạnh chia sẻ trên trang Sport5.

"Đối với thông tin Xuân Trường về nước, cá nhân tôi cảm thấy tiếc khi anh ấy không còn thi đấu bên Thái Lan. Thế nhưng, tôi nghĩ quyết định của Trường là sáng suốt vì anh ấy không được thường xuyên thi đấu và điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến phong độ" - Duy Mạnh chia sẻ với Sport5 sau buổi tập chiều qua với Đội bóng Thủ đô.

Duy Mạnh ủng hộ Xuân Trường rời Buriram về lại CLB HAGL
Duy Mạnh ủng hộ Xuân Trường rời Buriram về lại CLB HAGL. Ảnh: Thethao

Theo Duy Mạnh CLB HAGL sẽ mạnh lên rất nhiều ở giai đoạn hai của V.League với sự trở lại của Lương Xuân Trường, bởi đây là một cầu thủ chất lượng

"Về Việt Nam Xuân Trường đá cho HAGL và sẽ lại là trụ cột của CLB, điều đó là rất tốt. Mỗi cầu thủ thường xuyên được thi đấu sẽ đúc kết được nhiều thứ, sau mỗi trận tự trau dồi được thêm cho bản thân những điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục.

Tuyến giữa của HAGL sẽ mạnh lên nhiều vì những cầu thủ đều ăn tập với nhau từ nhỏ. Anh Nhô (Nguyễn Tuấn Anh), Trường, (Trần) Minh Vương hay (Nguyễn) Văn Toàn đã quá hiểu nhau. Xuân Trường trở về giúp tuyến giữa HAGL dày dặn hơn, được củng cố hơn".

"Ai cũng quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, thi đấu tốt cho CLB chủ quản. Cầu thủ Hà Nội hay HAGL đều muốn giành chiến thắng cho đội nhà”, Duy Mạnh nói thêm.

Trong khi đó, chia sẻ trên trang VOV về việc Xuân Trường trở về thi đấu cho HAGL, tiền vệ Hồng Duy cho rằng, điều này tốt cho HAGL, khi đội bóng phố Núi có thêm sức mạnh nơi tuyến giữa và tự tin trở lại ở giai đoạn hai của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam, V.League 2019.

“Em nghĩ Xuân Trường trở về HAGL là một điều tốt cho CLB vì đội bóng sẽ có thêm nhân sự ở hàng tiền vệ, qua đó giúp đội bóng Phố Núi có thêm sức mạnh nơi tuyến giữa trước khi bước vào giai đoạn lượt về ở V-League 2019”.

Hồng Duy cũng cảm thấy đôi chút tiếc nuối khi người bạn thân không được Buriram trọng dụng, dù Xuân Trường thực sự là cầu thủ có năng lực: “Tôi cảm thấy nửa vui, nửa tiếc cho Xuân Trường khi Buriram United không sử dụng cậu ấy”.

“Buriram United có quá nhiều tiền vệ khiến họ không thể sử dụng Xuân Trường. Vì vậy việc trở lại HAGL là điều cần thiết cho sự phát triển của cậu ấy cũng như đội bóng”, Hồng Duy cho biết thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN