Thứ năm, 25/04/2024 | 04:39
RSS

Cựu HLV U23 Thái Lan chỉ ra nguyên nhân khiến Xuân Trường thất bại

Thứ sáu, 28/06/2019, 10:21 (GMT+7)

Theo cựu HLV Thái Lan Lương Xuân Trường vẫn là cầu thủ giỏi, song đã không có đủ cơ hội để khẳng định mình tại CLB Buriram.

Sau nửa năm gắn bó, Xuân Trường bất ngờ chia tay Buriram trong im lặng. Tiền vệ người Tuyên Quang không sang châu Âu thử việc như Công Phượng, thay vào đó cầu thủ này trở về nước thi đấu tại giải bóng đá Việt Nam V.League, trong màu áo HAGL.

Chia sẻ với Zing về thất bại của Xuân Trường tại Thai League Cựu HLV tuyển U23 Thái Lan Steve Darby cho rằng, Xuân Trường vẫn là cầu thủ giỏi, song cầu thủ này đã không có đủ cơ hội để khẳng định mình tại CLB Buriram.

“Xuân Trường là vụ đầu tư thất bại của Buriram United. Hãy nhìn lại quá khứ và tìm hiểu ai là người đã đưa Xuân Trường tới Thái Lan? Liệu họ đã tìm hiểu kỹ cầu thủ này có phù hợp với CLB hay tiền sử chấn thương ra sao?.

Nếu Xuân Trường đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn thất bại, lỗi thuộc về CLB bởi họ đã không đánh giá chính xác năng lực tiền vệ này. Còn nếu tỏ ra lười biếng hay gian dối, đó là lỗi của cầu thủ đó".

Lương Xuân Trường chia tay Buriram trở lại Việt Nam
Lương Xuân Trường chia tay Buriram trở lại Việt Nam Ảnh: Bongda

Xuân Trường hiện đã có mặt tại Việt Nam, cầu thủ gốc Tuyên Quang tích cực tập luyện tại Hàm Rồng và tự tin cùng đội bóng phố Núi thi đấu thành công ở giai đoạn hai của V.League và giành một suất cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 thậm chí góp mặt ở đội hình U23 Việt Nam (theo diện một trong hai cầu thủ quá tuổi) chinh phục huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines.

Chiều nay, HAGL có trận so tài với Than Quảng Ninh ở vòng 1/8 Cup Quốc gia 2019, Xuân Trường không kịp góp mặt ở trận đấu này, anh sẽ có mặt trên khán đài cỗ vũ cho Tuấn Anh và các đồng đội giành vé vào vòng tứ kết.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN