Thứ năm, 25/04/2024 | 22:23
RSS

HLV Lippi chỉ ra một loạt những điểm yếu của bóng đá Trung Quốc

Thứ sáu, 28/06/2019, 09:50 (GMT+7)

Theo HLV Lippi bóng đá Trung Quốc hiện tồn tại rất nhiều hạn chế, ngăn cản quốc gia này trở thành cường quốc bóng đá ở châu lục và trên thế giới.

HLV Lippi và đội tuyển Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 giải đấu mà họ hy vọng sẽ tiến xa thậm chí giành vé tham dự vòng chung kết ở Qatar 3 năm tới.

Để thực hiện tham vọng này, HLV Lippi đã tiến hành nhập tịch một lúc 4 cầu thủ châu Âu chất lượng cho bóng đá đất nước tỷ dân, khiến nhiều người bất ngờ. Bốn cầu thủ này gồm John Hou Saeter, tiền vệ 21 tuổi gốc Na Uy ( thi đấu cho CLB Beijing Guoan, có cha là người Na Uy, mẹ là người Trung Quốc), có tên nhập tịch là Hou Yongyong.

Cầu thủ nhập tịch thứ 2 của ĐT Trung Quốc là Nico Yennaris,( gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal) có tên mới Trung Quốc là Li Ke. Hai cầu thủ nhập tịch còn lại của ĐTQG là Tyias Browning, hậu vệ gốc Anh, trưởng thành từ lò đào tạo của Everton, hiện chơi cho CLB Guangzhou Evergrande. Cuối cùng là Pedro Delgado, cầu thủ Bồ Đào Nha, từng đá cho Inter Milan.

HLV Lippi chỉ ra những điểm yếu của bóng đá Trung Quốc
HLV Lippi tiết lộ bóng đá Trung Quốc còn nhiều hạn chế. Ảnh: Bongda

Mới Trên trang Esquire ở Italy, Lippi kể về kỷ niệm cùng Guangzhou Evergrande giành hat-trick vô địch quốc nội từ năm 2012-2014 (đội bóng đầu tiên mà ông dẫn dắt khi tới Trung Quốc) và nâng cao chiếc cúp vô địch AFC Champions League vào năm 2013 - mặt trận mà trước đó không một đội bóng Trung Quốc nào vượt qua nổi vòng tứ kết.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm dẫn dắt Guangzhou Evergrande cho đến khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này, Lippi thừa nhận có nhiều bất cập xuất phát từ gốc rễ bóng đá Trung Quốc.

"Trung Quốc còn đang xây dựng văn hóa bóng đá, đây là khó khăn lớn nhất mà tôi đụng độ ở quốc gia này".

"Nếu tại châu Âu, bóng đá xuất hiện ngập tràn ở mọi khía cạnh cuộc sống của trẻ em, thì ở Trung Quốc lại không có cậu bé nào biết chơi bóng đá. Có rất ít trường học hay cơ sở đào tạo dạy cho thanh thiếu niên đá bóng. Các cầu thủ nước này chơi bóng rất muộn vì ở đây không tồn tại văn hóa bóng đá", Lippi cho biết.

Do đó, nhà cầm quân người Italy cho rằng, mua sắm ngoại binh chất lượng là cách nhanh và tốt nhất giúp các CLB nơi đây mạnh lên trông thấy và đủ sức cạnh tranh với các CLB hàng đầu châu lục của như Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran.

"Do đó, các đội bóng Trung Quốc trông đợi rất nhiều vào yếu tố nước ngoài. Bạn có thể tưởng tượng rằng người dân nơi đây dành sự ngưỡng mộ rất lớn cho mọi thứ đến từ Italy: từ bóng đá, lịch sử cho đến ẩm thực. Công việc của tôi đã được tạo điều kiện thuận lợi cũng từ những lẽ đó", ông kết luận.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN