Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:50
RSS

Đội bóng số 1 châu Á bị FIFA nhắc nhở trước thềm vòng loại World Cup

Thứ tư, 26/06/2019, 08:44 (GMT+7)

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino nhắn nhủ tới đội bóng số 1 châu Á rằng nước này cần nhanh chóng thực hiện sự bình đẳng giới trong môn thể thao vua.

Mới đây, Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino nhắn nhủ tới bóng đá Iran, cần thực hiện bình đẳng giới trong thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá.

Tại trận chung kết lượt đi Champions League giữa Persepolis (Iran) và Kashima Antlers (Nhật Bản) hồi tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên sau 40 năm, phụ nữ được phép vào sân theo dõi các trận  đấu bóng đá được tổ chức tại Iran.

Tuy nhiên, sau sự kiện này, phụ nữ tại quốc gia hồi giáo này tiếp tục không thể vào sân xem các trận đấu bóng đá, khiến cho người đứng đầu FIFA hết sức không hài lòng.

Trước đó, hồi tháng 3/2018, sự việc Iran bắt giữ 35 cổ động viên nữ khi họ cố gắng vào sân xem bóng đá cũng được chủ tịch FIFA nhắc đến (Iran cấm phụ nữ tới xem các vận động viên nam thi đấu đối kháng từ năm 1979 và vẫn chưa có gì thay đổi cho tới nay).

Trong hoàn cảnh mà VCK World Cup nữ 2019 đang diễn ra đầy sôi động tại Pháp, Chủ tịch FIFA đang hướng tới sự bình đẳng giới trong môn thể thao vua và những gì đang diễn ra tại Iran được cho là không đúng đắn. “Tôi cho rằng, những điều này không phù hợp với những gì mà Tổng thống Hassan Rouhani đã hứa với chúng tôi hồi tháng 3/2018. Lúc đó chúng tôi đã được đảm bảo rằng vấn đề này sẽ sớm có những tiến bộ”, ông Infantino viết.

Đội tuyển Iran bị bị FIFA nhắc nhở trước thềm vòng loại World Cup 2022 vì vấn đề trọng nam khinh nữ
Đội tuyển Iran bị bị FIFA nhắc nhở trước thềm vòng loại World Cup 2022 vì vấn đề trọng nam khinh nữ. Ảnh: TP

Đội tuyển Iran là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất châu Á với 3 chức vô địch Asian Cup các năm 1968, 1972 và 1976 cùng 4 tấm huy chương vàng Asiad các năm 1974, 1990, 1998 và 2002.

Theo xếp hạng Fifa từ tháng 12/2014 đến tháng 5/2018, Iran giữ thứ hạng cao nhất trong các đội tuyển bóng đá nam thuộc liên đoàn châu Á để trở thành đội giữ vị trí số 1 châu lục với thời gian lâu nhất. 

Trước khi chuyển sang liên đoàn bóng đá Trung Á thì Iran cũng từng 4 lần vô địch giải Tây Á các năm 2000, 2004, 2007 và 20008. Tuy vậy trong cả 5 lần tham gia thi đấu ở vòng chung kết World Cup, đội đều không vượt qua được vòng bảng.

Hiện đội tuyển bóng đá nam Iran đứng thứ 29 thế giới và là ứng cử viên nặng ký nhất cho suất tham dự World Cup 2022 khu vực châu Á, cùng với Nhật Bản Hàn Quốc và Úc.

Ở lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại Qatar ngày 17/7, sẽ có năm nhóm đội được sắp xếp dựa theo vị trí FIFA tháng 7/2019. Nhóm đầu gồm tám đội thuộc top 8 châu Á, còn nhóm hai gồm tám đội còn lại của top 16. Tương tự, các đội đứng thứ 17 đến 24 thuộc nhóm ba, còn từ 25 đến 32 thuộc nhóm bốn. Nhóm năm có đội thứ 33, 34 và sáu đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

40 đội ở vòng loại thứ hai được chia đều vào tám bảng, sao cho những đội ở cùng nhóm không nằm chung bảng. Được đứng trong nhóm hai, Việt Nam tránh được nguy cơ gặp những đội mạnh của nhóm gồm Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan (hoặc Palestine).

Các đội cùng bảng đấu vòng tròn hai lượt kể từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020. Tám đội nhất bảng và bốn đội đứng thứ hai có thành tích cao sẽ vào vòng loại thứ ba. Việt Nam chưa từng vào đến vòng loại thứ ba World Cup, nhưng HLV Park quyết tâm làm nên lịch sử.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN