Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:57
RSS

Báo Indonesia: ‘Đoàn Văn Hậu sang Áo là bước tiến của bóng đá Việt Nam’

Thứ ba, 25/06/2019, 10:17 (GMT+7)

Những ngày qua, sự kiện hậu vệ tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu sang Áo thi đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí trong nước và quốc tế.

Không chỉ truyền thông Việt Nam, các nước trong khu vực như Thái Lan và Indonesia cũng đưa tin về thương vụ Đoàn Văn Hậu trước cơ hội lớn được sang châu Âu chơi bóng. Tờ Bola của Indonesia tỏ ra hào hứng khi Văn Hậu có cơ hội thi đấu tại Europa League mùa giải 2019-20, đồng thời cho rằng đây là một bước tiến của bóng đá Việt Nam.

“Theo thông tin của Fox Sports Asia, Đoàn Văn Hậu đã lọt vào tầm ngắm của CLB Austria Wien, một đội bóng giàu truyền thống của Áo. Đội bóng này đã đưa ra lời đề nghị lên đến 770.000 USD tuy nhiên Hà Nội FC muốn lựa chọn phương án cho mượn kèm theo một điều khoản mua đứt.

Theo thông tin mới nhất, CLB đến từ Việt Nam muốn nhận được từ thương vụ này 1 triệu USD. Nếu thành công, Đoàn Văn Hậu sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được 1 CLB châu Âu chiêu mộ, đồng thời là cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam. Hậu vệ 20 tuổi này còn có cơ hội thi đấu tại Europa League mùa giải 2019-20.

Như vậy, Đoàn Văn Hậu sẽ vượt mặt cả 3 cầu thủ Indonesia từng sang châu Âu thi đấu là Egy Maulana Vikri (Lechia Gdansk, Ba Lan), Ezra Walian (RKC Waalwijk, Hà Lan) và Firza Andika (AFC Tubize, Bỉ). Đây tiếp tục là một bước tiến của bóng đá Việt Nam sau hơn 1 năm thành công rực rỡ ở các đấu trường mà họ đã tham dự”.

Đoàn Văn Hậu sang Áo thi đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí khu vực
Đoàn Văn Hậu sang Áo thi đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí khu vực. Ảnh: Bongda

Nói về việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ sang Pháp thi đấu trong thời gian tới, sáng 23/6, bài viết trên tờ Siam Sport (Thái Lan) đăng dòng tiêu đề: "Nhiều đội bóng của Thái Lan đau lòng vì thông tin từ Việt Nam".

Theo bài viết, hậu vệ cánh trái của CLB Hà Nội là Đoàn Văn Hậu trở thành mục tiêu của nhiều đội bóng tại Thai League Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, cầu thủ trẻ Văn Hậu đã có những bước thăng tiến đáng nể trong sự nghiệp.

Văn Hậu chơi nổi bật khi cùng CLB Hà Nội vượt qua True Bangkok United tại vòng sơ loại AFC Champions League 2019. Anh là mẫu cầu thủ công hay thủ giỏi. Điều này khiến anh lọt vào tầm ngắm của các đội bóng Thái Lan.

Liên quan tới việc Văn Hậu sang Áo thi đấu, nếu điều này hoàn toàn là sự thật, thì nhiều khả năng hậu vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam sẽ lỡ hẹn với SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.

SEA Games 2019 tại Philippines diễn ra từ cuối tháng 11 đến ngày 11/12. Đại hội thể thao Đông Nam Á không thuộc FIFA Days, do đó các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ về các đội tuyển quốc gia.

Nếu Đoàn Văn Hậu đầu quân cho CLB Austria Wien vào mùa hè này thì nhiều khả năng anh sẽ không thể cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games tới đây. Đầu năm 2020, U23 Việt Nam (là các cầu thủ U22 của năm 2019) sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á từ ngày 8 đến 26/1 ở Thái Lan. Đây cũng là giải đấu mà Văn Hậu có thể vắng mặt cũng vì lý do tương tự.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN