Thứ tư, 01/05/2024 | 18:02
RSS

Đinh răng giả cắm vào phổi: Cảnh báo các tai nạn có thể xảy ra

Thứ năm, 31/08/2023, 06:32 (GMT+7)

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng sau khi nuốt phải răng giả có chân đinh. Thời gian qua có rất nhiều vụ tai nạn do nuốt phải răng giả.

Báo Thanh niên thông tin, bệnh nhân nam, 49 tuổi, ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng sau khi nuốt phải răng giả có chân đinh.

Sau sự cố trên, ông bị ho dữ dội, nhưng vẫn hy vọng răng theo đường đại tiện ra ngoài. Tuy nhiên tình hình sau đó ngày càng nghiêm trọng, ông mệt mỏi khó thở nhiều hơn.

Ngày 30.8, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm phổi diễn tiến rất nặng. Sau khi thực hiện các chẩn đoán xác định dị vật, bác sĩ phải "đánh vật hơn 60 phút" mới kéo được chiếc răng có đinh sắt nhọn ra khỏi phổi phải bệnh nhân.

đinh răng giả cắm vào phổi

Dị vật sau khi được lấy ra ngoài. Ảnh: thanhnien.vn

Răng giả cắm vào phổi tạo ổ áp xe mưng mủ gây mùi hôi trào lên. Ngoài ra, theo bác sĩ Vân Thanh, dị vật sắc nhọn cắm sâu nên việc gắp ra rất khó vì ngạnh nhọn có thể đâm vô mạch máu lớn trong phổi, dẫn đến tình huống bệnh nhân có thể tử vong trong lúc lấy dị vật. Có những trường hợp tương tự, bác sĩ buộc phải chuyển sang mổ cắt phổi sau khi thực hiện nội soi gắp dị vật không thành công.

Trong thời gian qua, nhiều trường hợp người bệnh gặp tai nạn vì răng giả. Khoảng tháng 4/2023, báo Người lao động thông tin, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết các bác sĩ đã gắp thành công dị vật là răng giả nằm trong phế quản của cụ bà 71 tuổi.

Trước đó, cụ bà B.T.M (ngụ tỉnh Hậu Giang) nhập viện trong tình trạng thở ôxy qua ống mở khí quản, ho đàm đục nhiều, kiểu hình cushing nặng, ăn uống kém, phù nhẹ 2 chân. Thông tin từ gia đình, cụ M. từng đi khám nhiều nơi tại các bệnh viện ở TP HCM và TP Cần Thơ với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, suy thượng thận mạn, đái tháo đường, lão suy, đã mở khí quản cách nay một tháng, điều trị tình trạng cải thiện chậm. Sau đó, bệnh nhân đã đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy có dị vật kim loại cản quang kích thước #11mm vị trí thùy dưới phổi phải, viêm phổi, kết quả cấy đàm vi khuẩn Klebsiella pneumonia toàn kháng.

Quá trình nội soi kéo dài khoảng 40 phút, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật thùy dưới phổi phải là chiếc răng giả. Sau một ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân hồi phục dần, giảm liều ôxy qua mở khí quản, các xét nghiệm viêm cải thiện. 

 

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại