Thứ năm, 25/04/2024 | 16:48
RSS

Điểm danh 5 đội bóng đáng xem nhất V.League 2021

Thứ bảy, 12/12/2020, 11:50 (GMT+7)

Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng một HLV đẳng cấp, 5 đội bóng dưới đây được đánh giá là những ứng cử viên vô địch của V.League 2021.

Sự kiện:
V.League 2020

CLB HAGL

Sau nhiều năm liên tiếp trắng tay ở đấu trường quốc nội dù sở hữu dàn cầu thủ chất lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia. Bầu Đức đã thay đổi tư duy làm bóng đá ông bầu phố Núi dốc hầu bao chi 16 tỷ mời HLV Kiatisak về dẫn dắt lứa "gà nòi" JMG trong vòng 2 năm thể hiện quyết tâm vô địch V.League, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ đồng thời giải cơn khát danh hiệu cho lứa Công Phượng, Xuân Trường...

Ngoài việc chiêu mộ thành công "Zico Thái Lan", đội bóng phố Núi cũng làm cuộc đại cách mạng trong đội hình khi chia tay một loạt cầu thủ không đạt yêu cầu như Trọng Sáng, Hữu Nghĩa, Kelly, Chevaughn Walsh, Anh Đức...

5 đội bóng đáng xem nhất V.League 2021
HAGL lọt Top 5 đội bóng đáng xem nhất V.League 2021

Ngoài ra, HAGL cũng cho Phan Thanh Hậu tới TP.HCM, A Hoàng đầu quân cho SHB Đà Nẵng để tu nghiệp, đồng chiêu mộ một loạt cầu thủ mới như Văn Việt (Than Quảng Ninh), Hữu Tuấn (TP HCM), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), gia hạn hợp đồng với Bửu Ngọc và nhập tịch thành công cho tiền vệ Việt kiều Steven Đặng và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ngoại binh và cầu thủ nhập tịch chất lượng, phù hợp với triết lý của Katisak để đảm bảo cho đội hình mới của HAGL được vận hành một cách trơn tru và có được hiệu quả ở mức cao nhất mùa giải mới.

Bên cạnh đó, một loạt cầu thủ từng được cho các đội bóng V.League mượn như Hoàng Thanh Tùng, Lê Minh Bình, Đông Triều, Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương, Công Phượng được triệu hồi về lại phố núi để thi đấu tại V.League trong năm tới.

Với binh hùng tướng mạnh cùng một HLV đẳng cấp, HAGL được đánh giá là đội bóng đáng xem nhất và là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch V.League 2021.

Đông Á Thanh Hóa

Sau một mùa giải không thành công, bầu Đệ đã chính thức chia tay đội bóng xứ Thanh, CLB Thanh Hóa được chuyển giao cho Tập đoàn Đông Á với quyền điều hành thuộc về ông bầu Cao Tiến Đoan.

Với nguồn tài chính dồi dào cùng một tư duy hiện tại, CLB Đông Á Thanh Hóa hướng tới một mùa giải 2021 thành công với nhiều sự thay đổi. Đội bóng này được cho là đang trong quá trình hoàn tất hợp đồng để đón chào sự trở lại của HLV từng vô địch C1 châu Âu - ông Petrovic.

Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh cũng chiêu một số cầu thủ chất lượng chuẩn bị cho mùa giải mới như Quốc Phương, Phạm Thành Long, tiền đạo Chevaughn Walsh...để hướng tới ngôi vô địch V.League lần đầu tiên trong lịch sử, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn hai thập kỷ ở giải đấu danh giá nhất của bóng đá Việt Nam

DNH Nam Định

Hiện tại, CLB DNH Nam Định đang có chuyến tập huấn ngắn ngày ở Trà Cổ Quảng Ninh (từ 05 - 13/12/2020) để tập luyện nâng cao thể lực với những bài tập bổ trợ đặc biệt nhằm tăng cường sức mạnh và độ bền cho các cầu thủ chuẩn bị cho mùa giải mới.

Về tình hình nhân sự, chuyên gia thể lực người Đức Nils Haacke đã tái hợp với đội bóng thành Nam sau khi tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo của đội bóng này. Đội bóng của HLV Phạm Hồng Phú cũng đã chiêu mộ thành công cựu tiền đạo của CLB SHB Đà Nẵng Võ Lý để chuẩn bị cho mùa giải mới 2021. 

Trước Võ Lý, Nam Định đã chiêu mộ thành công hai chân sút ngoại là Rodrigo Dias (Quảng Nam FC) và Felipe Martins (SLNA) và đang tiến hành thử việc hai nội binh là thủ môn Hồ Văn Tú (SLNA) và trung vệ Phương Hoài Trung Hiến (hạng Nhất).

Có nguồn tin cho rằng, CLB bóng đá DNH Nam Định đang hoàn thiện những bước cuối cùng để có được tiền đạo người Brazil Marcio Alves dos Santos (cựu cầu thủ của SLNA) và Lê Văn Phú (cựu cầu thủ của Hải Phòng FC) để chuẩn bị cho mùa giải mới với nhiều thành công, tuy nhiên lãnh đạo đội bóng thành Nam chưa chính thức lên tiếng xác nhận về hai trường hợp này.

Với những sự thay đổi tích cực về lực lượng và sự chuẩn bị vô cùng chu đáo cho mùa giải mới, DNH Nam Định hứa hẹn sẽ trình làng một bộ mặt tươi mới được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tham gia vào cuộc đua ngôi vô địch, chấm dứt giai đoạn chỉ biết tranh vé trụng hạng như 3 năm vừa qua.

CLB Viettel

Chức vô địch V.League 2020 là phần thưởng xứng đáng cho Viettel sau những nỗ lực ở mùa giải vừa qua dưới sự chèo lái của HLV mát tay Trương Việt Hoàng. Mới đây, đội bóng quân đội đã chính thức hội quân và có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải 2021.

Theo HLV Trương Việt Hoàng, mùa giải 2021 sẽ vô cùng khó khăn với Viettel, bởi họ đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ về lối chơi cũng như con người xong ông cũng tự tin cùng các học trò thi đấu tốt ở V.League cũng như Cúp châu Á AFC Champions League

Cách đây ít ngày, Viettel đã chia tay chân sút ngoại Bruno là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất tại V.League 2 mùa giải gần đây. Ở mùa giải đầu tiên gia nhập Viettel, anh ghi được 15 bàn thắng và trở thành Vua phá lưới. Đến mùa giải 2020, Bruno cũng có 8 pha lập công và góp công lớn giúp Viettel giành chức vô địch.

Ở chiều ngược lại, đội bóng quân đội cũng đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền đạo Pedro Paulo từ Sài Gòn FC. Chân sút người Brazil  đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và mức lương xấp xỉ 12.000 USD tại Viettel. 

Hà Nội FC

Kết thúc V.League 2020 với ngôi Á quân, Hà Nội FC nhanh chóng bước vào công cuộc cải tổ đội hình với quyết tâm chinh phục ngôi Vương V.League 2021 qua đó lập kỷ lục là đội bóng vô địch V.League nhiều nhất Việt Nam với 6 lần lên ngôi.

Đội bóng của bầu Hiển đã chia tay với Rimario, đồng thời gia hạn hợp đồng với thủ môn Tấn Trường, đem về chất sút số một của Sài Gòn FC mùa giải vừa qua là Geovane với mức lương kỷ lục lên tới 20 nghìn USD mỗi tháng.

Ngoài ra đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng chiêu mộ thành công trung vệ Quốc Long của Sài Gòn FC để đá thay cho Đoàn Văn Hậu, khi tuyển thủ Việt Nam tái phát chấn thương và được dự báo nghỉ hết lượt đi V.League 2021.

Bên cạnh việc chiêu mộ các tân binh, đội bóng của bầu Hiển cũng mang về thủ Đô HLV thể lực Lee Gi Nam. Chuyên gia người Hàn Quốc từng làm việc tại HAGL ở mùa giải 2020 vừa qua.

Theo tiết lộ từ Chủ tịch Hà Nội FC  Đỗ Vinh Quang (con trai bầu Hiển), đội bóng thủ Đô không chỉ hướng tới ngôi Vương ở mùa giải 2021 mà tương lai gần phấn đấu trở thành một thế lực ở sân chơi châu Á để cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng ở sân chơi châu lục.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN