Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:57
RSS

Cầu thủ Việt kiều của HAGL chính thức có quốc tịch Việt Nam

Thứ sáu, 11/12/2020, 15:40 (GMT+7)

Sau nửa năm gia nhập đội bóng HAGL, cầu thủ Việt kiều Steven Đặng chính thức có quốc tịch Việt Nam.

Sự kiện:
V.League 2020

Steven Đặng được HAGL chiêu mộ cách đây một năm khi gia nhập phố Núi sau đúng 1 tuần thử việc dù chưa từng thi đấu chuyên nghiệp và khả năng chơi bóng cũng không quá nổi bật so với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Steven Đặng sinh năm 1996 tại Texas (Mỹ) cao 1m83, có cả bố lẫn mẹ đều là người Việt có niềm đam mê chơi bóng từ nhỏ và rất yêu thích CLB HAGL của bầu Đức. Chính điều đó đã thôi thúc cầu thủ Việt kiều này về nước và thử việc tại đội bóng phố Núi.

Steven Đặng cũng từng là thành viên của đội bóng Đại học Mary Hardin-Baylor, giành nhiều thành tích tại các giải sinh viên khu vực và toàn bang. Thậm chí cầu thủ này chia sẻ anh từng là một... y tá sản khoa.

Steven Đặng của HAGL chính thức có quốc tịch Việt Nam
Steven Đặng của HAGL chính thức có quốc tịch Việt Nam 

Gia nhập HAGL với bản hợp đồng có thời hạn hai năm mang theo nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ song cầu thủ này chưa từng một lần được ra sân ở V.League trong suốt một năm qua khiến không ít người cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.

Mới đây trung vệ này đã báo tin vui khi anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Như vậy kể từ V.League 2021 Steven Đặng sẽ thuộc lực lượng nội binh và thi đấu dưới cái tên Đặng Thanh Hoàng.

Được biết, Steven Đặng được đánh giá cao về thể lực và thể hình lẫn tư duy chơ bóng song chưa được đạo tạo bài bản và chưa có nền tảng kỹ thuật thực sự tốt. Đó đó, HAGL không vội vàng sử dụng cầu thủ này trong thời gian qua mà tiếp tục rèn rũa cho Steven Đặng đồng thời hoàn tất quá trình nhập tịch để cầu thủ này có thể thi đấu với vai trò là một nội binh ở mùa giải 2021.

Theo kế hoạch ngày 17/12 tới HLV Kiatisak mới tới Việt Nam. Sau nửa tháng thực hiện cách ly theo quy đinh Zico Thái mới ra mắt đội bóng. Tuy nhiên ông đã chỉ đạo online và lên kế hoạch chi tiết cho mùa giải mới ngay từ cách đúng 1 tuần.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN