Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:56
RSS

‘HLV Kiatisak không mang cựu danh thủ Thái Lan sang HAGL’

Thứ năm, 10/12/2020, 13:25 (GMT+7)

Tờ Siam Sport - nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan đã đăng tải bài viết chia tay Kiatisak, khi Zico Thái Lan sang HAGL làm việc.

Sự kiện:
V.League 2020

Mới đây, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết: "Zico xác nhận rằng anh sẽ đến Việt Nam vào ngày 17/12, sau đó thực hiện cách ly y tế ở Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian là 14 ngày trước khi lên Hoàng Anh Gia Lai nhận nhiệm vụ.

V.League sẽ khai mạc vào ngày 16/1/2021. Sau khoảng thời gian cách ly bắt buộc 14 ngày, Zico sẽ làm việc tại đội bóng từ cuối tháng 12/2020. Anh sẽ tiến hành làm việc ngay để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Hoàng Anh Gia Lai."

"Hiện tại, Kiatisak là chủ tịch Quỹ bóng đá mang tên Zico. Anh trở lại với đời sống bóng đá chuyên nghiệp sau 3 năm xa cách. Port Authority FC là đội bóng gần nhất mà Kiatisuk dẫn dắt, đó là thời điểm tận năm 2017, trước khi anh từ chức và nghỉ từ đó đến giờ", tờ Siam Sport thông tin.

Tờ Siam Sport cũng phủ nhận tin đồn Abhisit Khai Kaew sang Việt Nam cùng Zico Thái. HLV này với công việc ở Thái Lan và không quyết định rời đi sang Việt Nam. Đây là cánh tay phải đắc lực của Kiatisak ở ĐTQG Thái Lan và cấp CLB và HLV Abhisit Khai Kaew từng có thời gian chơi bóng ở đất võ Bình Định và nói tiếng Việt cực sõi, không thua kém gì tân HLV trưởng HAGL.

HLV Kiatisak không mang cựu danh thủ Thái Lan sang HAGL
HLV Kiatisak không mang trợ lý của mình sang HAGL 

Dù giải bóng đá V.League 2021 còn hơn một tháng nữa mới chính thức khởi tranh nhưng ngay tại thời điểm này CLB HAGL đã chia tay tới 9 cầu thủ, bao gồm 3 ngoại binh và 6 nội binh để làm mới đội hình với quyết tâm lên ngôi ở mùa giải mới, chấm dứt thời kỳ trắng tay kéo dài hơn một thập kỷ ở sân chơi quốc nội.

Bộ 3 ngoại binh gồm Kelly, Chevaughn Walsh và Damir Memovic thi đấu tròn vai ở mùa giải vừa qua, vậy nên đã không gây được ấn tượng với HLV Kiatisak và được bầu Đức tạo điều kiện cho ra đi tìm bến đỗ mới.

Trong khi đó, 6 nội binh đã rời Pleiku gồm: Phạm Hữu Nghĩa, A Hoàng, Trương Trọng Sáng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Anh Đức và Dụng Quang Nho.

Sau khi chia tay HAGL, thủ môn Phạm Hữu Nghĩa chính thức gia nhập CLB Phố Hiến. Bản hợp đồng có thời hạn 02 năm, kéo dài tới hết mùa giải 2022. Trương Trọng Sáng trở về thi đấu cho đội bóng quê hương HL Hà Tĩnh với số áo thi đấu là 15. Trung vệ Kelly Kester cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng với Trương Trọng Sáng. 

Tiền đạo Chevaughn Walsh gia nhập CLB Đông Á Thanh Hóa sau khi đội bóng này nói lời chia tay với bầu Đệ và có nhà tài trợ mới. Thanh Hậu gia nhập TP HCM, trong khi A Hoàng khoác áo SHB Đà Nẵng với bản hợp đồng cho mượn.

Chia tay 9 cầu thủ, HAGL cũng chào đón sự trở lại của bộ 5 Công Phượng, Lê Văn Sơn Lê Đức Lương, Đông Triều, Văn Tiến sau một năm thi đấu cho TP HCM và Bình Dương ở đấu trường V.League.

Bên cạnh việc làm mới đội hình với việc chia tay 9 cầu thủ, HAGL đã chủ động gia hạn hợp đồng với thủ thành Bửu Ngọc và mang về sân Plieku một vài gương mặt mới như Văn Việt, Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Tiêu Exal (TP HCM)...

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN