Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:34
RSS

Lộ diện 5 cầu thủ HAGL JMG đầu quân cho U21 Long An

Thứ năm, 10/12/2020, 09:52 (GMT+7)

Quyết tâm chinh phục vòng chung kết U21 quốc gia, U21 Long An đã hỏi mượn 5 tài năng trẻ của CLB HAGL.

Kết quả bốc thăm VCK U21 Quốc gia năm nay đã được ấn định. Theo đó ở bảng A, chủ nhà Khánh Hòa sẽ cùng nhóm với Nam Định, Đồng Tháp và Công An Nhân Dân (CAND). Trong khi đó ở bảng B là sự hiện diện của SLNA, Viettel, Phố Hiến và Long An. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, sau đó chọn ra 2 đội mạnh nhất mỗi bảng để thi đấu vòng bán kết.

U21 Long An của bầu Thắng đã mượn tới 5 cầu thủ trẻ của HAGL tham dự U21 quốc gia do quân của bầu Đức không vượt qua vòng loại. Với sự bổ sung chất lượng này, U21 Long An được dự báo sẽ rất đáng xem và là ứng cử viên cho ngôi vô địch của mùa giải năm nay.

5 cầu thủ từ lò đào tạo HAGL-JMG được tăng cường cho U21 Vĩnh Long gồm nhiều cầu thủ triển vọng như: Nguyễn Lý Nam Cung, Nguyễn Quốc Hoàng, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm và Phan Nhật Thanh Long. 

Hai cầu thủ hay nhất trong 5 cầu thủ này là Duy Tâm (tiền đạo) và Vĩnh Nguyên (tiền vệ trung tâm). Duy Tâm có sở trường đá tiền đạo với kỹ thuật lắt léo và tốc độ. Còn Vĩnh Nguyên được HLV Troussier đánh giá rất cao.

5 cầu thủ HAGL JMG đầu quân cho U21 Long An
Vĩnh Nguyên là 1 trong 5 cầu thủ HAGL JMG đầu quân cho U21 Long An

Được mệnh danh là Lương Xuân Trường 2.0 của Hoàng Anh Gia Lai và của Bóng đá Việt Nam Hoàng Vĩnh Nguyên mới 18 tuổi nhưng đã phá vỡ được kỷ lục của người đàn anh Công Phượng.

Sinh năm 2002, Hoàng Vĩnh Nguyên ban đầu chỉ trúng tuyển lớp năng khiếu khóa 4 HAGL. Tiền vệ trẻ này sở hữu cái chân trái cực ngoan, thể hình lý tưởng cao trên 1m7, cùng tinh thần thi đấu cống hiến. Những yếu tố trên đã khiến HLV Graechen đề xuất với Bầu Đức đưa Vĩnh Nguyên lên khóa 4 học viện HAGL JMG.

Không phụ sự tin tưởng của HLV Guillaume Graechen, Hoàng Vĩnh Nguyên đã cố gắng tập luyện và có sự tiến bộ vượt bậc. Theo tiết lộ từ BHL khóa 4, ‘Xuân Trường 2.0’ là cầu thủ đầu tiên của lứa này vượt qua bài tập tâng bóng ở tất cả các cấp độ, sánh ngang với thành tích của ‘đàn anh’ Nguyễn Công Phượng ở khóa 1.

Giải U21 quốc gia sẽ là cơ hội để HLV Park Hang Seo tuyển chọn thêm nhân tài cho đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games cuối năm sau. VCK U21 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 10-19/12 tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Liên quan tới đội một HAGL, theo thông tin mới nhất, đội bóng phố Núi đã nhận lời tham dự giải giao hữu 6 đội diễn ra tại Bình Dương từ ngày 28/12. Đây là giải đấu HAGL ra mắt tân HLV Kiatisak.

Nguồn tin mới nhất từ CLB HAGL cho biết, HLV Kiatisak sẽ không phải thay đổi bất cứ điều gì trong lịch trình di chuyển sang Việt Nam để chính thức hội quân cùng đội bóng Phố núi vào ngày 17/12 tới. Tuy vậy, vị chiến lược gia người Thái sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày tại Cần Thơ theo quy định phòng, chống dịch.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN