Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:35
RSS

Ngoại binh V.League 'nể' đẳng cấp chơi bóng của Công Phượng

Thứ tư, 09/12/2020, 14:25 (GMT+7)

Trung vệ người Senegal - Pape Diakite đánh giá rất cao đẳng cấp chơi bóng của tiền đạo Công Phượng.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở buổi tập mới đây nhất của ĐT Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 trong đợt tập trung cuối năm, đội bóng áo đỏ chia tay tiền vệ Hai Long vì chấn thương và hoàn thành giáo án một cách nhẹ nhàng. Như thường lệ Công Phượng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và các đồng đội với kỹ thuật điêu luyện thuộc dạng của hiếm của bóng đá Việt Nam.

Nhận định về sự trở lại cũng như là đánh giá đẳng cấp của Công Phượng, trung vệ Pape Diakite của CLB TP.HCM chia sẻ trên trang Người đưa tin: ''Anh ấy là một cầu thủ tốt ở mọi khía cạnh. Tôi thấy vui vì anh ấy được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Ở V.League, tôi ấn tượng với kỹ thuật và khả năng đi bóng của Công Phượng nhất, rất thu hút và mang lại cảm giác yên tâm ở hàng công. Tôi có 1 mùa giải chơi chung với Phượng, anh ấy và tôi có kết bạn với nhau trên MXH. Vậy nên chúng tôi khá thân với nhau, thường trò chuyện với nhau nữa.

Cũng vì vậy nên tôi hiểu anh ấy đã và đang nỗ lực như thế nào để trở thành một cầu thủ hoàn hảo. Tôi tin anh ấy sẽ tỏa sáng ở ĐT Việt Nam trong năm tới", Pape Diakite chia sẻ với chúng tôi.

"Anh ấy sẽ không chơi cho TP.HCM ở mùa bóng tới nữa. Điều này khiến tôi khá buồn. Tôi sẽ nhớ anh ấy lắm'', trung vệ người Senegal nói thêm.

Trung vệ Pape Diakite nể đẳng cấp chơi bóng của Công Phượng
 Công Phượng hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân từ ngày 6/12, tuy nhiên cho đến ngày 7/12, Công Phượng mới có thể tập trung cùng các đồng đội. Lý do cho sự chậm trễ của tuyển thủ xứ Nghệ là do chuyến bay từ Vinh đi Hà Nội bị delay.

Ở mùa giải vừa rồi, tiền đạo của HAGL chân sút nội xuất sắc nhất V-League với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo. Sự thăng hoa của Công Phượng trong màu áo TP. Hồ Chí Minh giúp cho HLV Park Hang Seo có thể thở phào nhẹ nhõm trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Trong những ngày cuối cùng của đợt tập trung, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với tuyển U22 Việt Nam Toàn bộ số tiền bán vé thu được từ hai trận đấu này sẽ dùng để ủng hộ cho đồng bào miền Trung gặp bão lũ trong thời gian qua.

Theo kế hoạch ban đầu, các trận đấu này được tổ chức tại sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày 23.12 và sân Thống Nhất (TPHCM) vào ngày 27.1. Tuy nhiên, do TPHCM có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, Tổng cục Thể dục Thể thao đã đề nghị tạm dừng các hoạt động thể thao cấp quốc gia tại TPHCM trong tháng 12. Do đó, VFF đã tiến hành thay đổi địa điểm từ TPHCM sang Phú Thọ.

Đây cũng là dịp để U22 Việt Nam có thêm cơ hội làm quen mặt sân Việt Trì, nơi sẽ đăng cai vòng bảng của đội chủ nhà tại SEA Games 31.

Trước đó, Phú Thọ đã tổ chức thành công trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar vào tháng 6.2019. Đây cũng là địa phương đã được Ban tổ chức SEA Games 31 chọn làm địa điểm thay thế Hà Nội tổ chức vòng bảng môn bóng đá nam.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN