Thứ năm, 25/04/2024 | 12:00
RSS

HLV thể lực của CLB HAGL gia nhập Hà Nội FC

Thứ năm, 10/12/2020, 15:37 (GMT+7)

Theo nguồn tin từ trang Onsport, sáng nay 10/12, cựu HLV thể lực của HAGL là ông Lee Gi Nam vừa đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội bóng thủ đô.

Sự kiện:
V.League 2020

Trước đó, ông Lee Gi Nam từng làm việc cho đội bóng phố Núi tại mùa giải 2020. Kết thúc mùa giải, HAGL không tiếp tục gia hạn hợp đồng với vị chuyên gia này. HLV thể lực mới của đội bóng này nhiều khả năng đến từ Brazil do ông Kiatisuk giới thiệu.

Cho tới lúc này, CLB HAGL của bầu Đức đã chia tay tới 9 cầu thủ, bao gồm 3 ngoại binh và 6 nội binh để làm mới đội hình với quyết tâm lên ngôi ở mùa giải mới, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Bộ 3 ngoại binh nói lời chia tay HAGL là Kelly, Chevaughn Walsh và Damir Memovic. Trong khi đó, 6 nội binh đã rời Pleiku gồm: Phạm Hữu Nghĩa, A Hoàng, Trương Trọng Sáng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Anh Đức và Dụng Quang Nho.

HLV Thể lực của CLB HAGL Lee Gi Nam gia nhập Hà Nội FC
HLV Thể lực của CLB HAGL Lee Gi Nam gia nhập Hà Nội FC

HAGL cũng chào đón sự trở lại của bộ 5 Công Phượng, Lê Văn Sơn Lê Đức Lương, Đông Triều, Văn Tiến sau một năm thi đấu cho TP HCM và Bình Dương ở đấu trường V.League Đội bóng phố Núi đã gia hạn hợp đồng với thủ thành Bửu Ngọc và mang về sân Plieku một vài gương mặt mới như Văn Việt, Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Tiêu Exal (TP HCM)...

Theo dự kiến, HLV Kiatisak sẽ có mặt ở HAGL vào ngày 17/12 tới, đồng thời sẽ phải tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định. Trong thời gian này, "Zico Thái Lan" không kịp dẫn dắt HAGL tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Bình Dương (Cúp Thiên Long, diễn ra từ 26/12/2020 đến 6/1/2021).

Rất có thể, HAGL sẽ dự Thiên Long Cúp bằng đội hình toàn nội, với chủ yếu là các cầu thủ trẻ khi những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng… đang bận tập trung cùng ĐT Việt Nam tại Hà Nội vàđội bóng phố Núi chia tay hết ngoại binh và chưa chiêu mộ được cầu thủ ngoại nào trong thời gian qua.

Ngoài HAGL, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Nam Định, TP.HCM sẽ là khách mời và tham dự cúp Thiên Long với chủ nhà Bình Dương trong 2 tuần tới.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN