Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:36
RSS

Dẫn độ đối tượng chủ chốt vụ 39 người Việt chết trong container sang Anh xét xử

Thứ bảy, 13/06/2020, 06:59 (GMT+7)

Ngày 12/6, Tòa án Hình sự thành phố Dublin của Ireland đã phê chuẩn quyết định dẫn độ tới Anh đối tượng có liên quan đến vụ 39 người Việt Nam chết trong container ở Anh.

Thẩm phán Paul Burns cho biết đối tượng Ronan Hughes sẽ được dẫn độ sang Anh xét xử. Tháng Tư vừa qua, cảnh sát Ireland đã bắt giữ đối tượng 40 tuổi này theo một lệnh truy nã toàn châu Âu, với 39 cáo buộc tội danh ngộ sát và 1 cáo buộc tội danh âm mưu hỗ trợ hoạt động di trú bất hợp pháp.

Y cũng bị cáo buộc đã tổ chức, trả phí và quản lý các lái xe tham gia hoạt động buôn người trong giai đoạn từ 1/5/2018 đến 24/10/2019. Bị cáo Hughes sẽ được dẫn độ sang Anh trong vòng 10 ngày kể từ ngày 15/6 tới - là thời điểm quyết định có hiệu lực thi hành.

Trước đó, tài xế người Anh trong vụ 39 người di cư Việt Nam được phát hiện chết trong thùng lạnh xe tải đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Dẫn độ đối tượng chủ chốt vị 39 người Việt chết trong container sang Anh xét xử
Maurice Robinson. Ảnh: Sky News.

Maurice Robinson, 25 tuổi, xuất hiện trong hình ảnh video tại Tòa án Hình sự Trung tâm London từ nhà tù Belmarsh, phía đông nam London, và đã nhận tội với hai trong số 43 cáo buộc chống lại anh ta.

Theo AFP, Robinson, đến từ Bắc Ireland, đối mặt 39 tội danh bao gồm ngộ sát, âm mưu buôn người, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Sau khi xác nhận tên tuổi và quốc tịch của mình, Robinson đã nhận tội âm mưu với người khác "để thực hiện hành vi phạm tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp".

Anh ta cũng thừa nhận chiếm đoạt "tài sản hình sự cụ thể là tiền mặt, mà anh ta biết hoặc nghi ngờ, cấu thành hoặc đại diện cho lợi ích của chính mình hoặc của người khác từ hành vi phạm tội".

Ngày 23/10/2019, cảnh sát Anh đã phát hiện thi thể của 38 người Việt trưởng thành và một trẻ vị thành niên bên trong một xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, cách thủ đô London 32 km về phía Đông.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN