Thứ năm, 25/04/2024 | 07:35
RSS

Công bố nguyên nhân 39 người Việt thiệt mạng trong container ở Anh

Thứ tư, 12/02/2020, 10:16 (GMT+7)

Cảnh sát Anh hôm 11/2 dẫn kết quả kiểm tra tử thi nguyên nhân 39 người Việt Nam nhập cư trái phép vào Anh trên container.

Cảnh sát Anh hôm 11/2 cho biết đã bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan đến cái chết của 39 người Việt trong xe tải ở gần thủ đô London hồi năm ngoái trong khi các cuộc điều tra ban đầu cho thấy các nạn nhân thiệt mạng vì quá nóng và thiếu oxy.

Các nạn nhân, trong đó có hai nam thiếu niên 15 tuổi, được phát hiện trong thùng xe container ở khu công nghiệp Grays tại hạt Essex, cách thủ đô London khoảng 32 km hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi được đưa đến từ cảng Zeebrugge – Bỉ.

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân gây tử vong đối với các nạn nhân người Việt trong xe tải là do sự kết hợp của tình trạng thiếu oxy và tăng thân nhiệt vì quá nóng trong một không gian kín.

Công bố nguyên nhân 39 người Việt thiệt mạng trong container ở Anh
Ảnh: AFP

Trong diễn biến liên quan, cảnh sát hạt Essex cho hay một thanh niên 22 tuổi bị bắt ở Bắc Ireland hôm 9/2 với cáo buộc ngộ sát và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Người này đang bị giam giữ ở Essex. Giới chức Anh cũng cho biết đã bắt thêm 2 người nghi có liên quan tới vụ việc. Họ cũng đang điều tra thêm về 2 hành trình tương tự được thực hiện hôm 11/10 và 18/10.

“Chúng tôi tin các xe tải đã được sử dụng để đưa người trái phép vào Anh thông qua cảng Purfleet (Bỉ)”, thông báo viết. Cảnh sát Essex nói một người đàn ông 22 tuổi đã bị bắt ở Bắc Ireland hôm 10/2 vì nghi ngờ giết người và có hành vi hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Trong khi đó, đối tượng Gheorghe Nica, 43 tuổi, sinh sống ở Essex bị bắt tại sân bay Frankfurt, Đức hôm 29/1 và bị cáo buộc 39 tội giết người. Tài xế lái xe tải chở container chứa 39 người đã nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp hồi tháng 11/2019 và đang chờ xét xử.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN