Thứ năm, 25/04/2024 | 08:48
RSS

Khoảng 500 nhân viên y tế tại Vũ Hán nhiễm virus corona từ bệnh nhân

Thứ tư, 12/02/2020, 09:33 (GMT+7)

Nhiều nguồn tin nội bộ khẳng định có ít nhất 500 nhân viên y tế ở tâm dịch Vũ Hán nhiễm virus covid (tên chính thức từ giữa tháng 1/2020).

Khoảng 500 nhân viên y tế nhiễm virus covid từ bệnh nhân

Nhân viên y tế kiệt sức ngủ tại nơi làm việc. Ảnh: CCYV

Theo tờ South China Morning Post ngày 12/2 dẫn nhiều nguồn tin nội bộ khẳng định ít nhất 500 nhân viên y tế ở tâm dịch Vũ Hán đã lây nhiễm chủng virus corona mới (tên chính thức là Covid-19) tính từ giữa tháng 1.

Khoảng 600 nhân viên khác cũng đang trong diện nghi ngờ bị nhiễm. Trong số này, khoảng 100 người đang làm việc tại hai bệnh viện Xiehe và Renmin thuộc ĐH Y Vũ Hán. 50 người khác là nhân sự của bệnh viện Vũ Hán số 1 và bệnh viện Zhongnan. 

South China Morning Post cũng nhận định con số 500 nhân viên y tế bị lây nhiễm virus Covid-19 đặt ra nhiều nghi vấn về môi trường làm việc và tình trạng an toàn sức khoẻ đối với đội ngũ y bác sĩ đang hoạt động ở tuyến đầu chống dịch.

Các bác sĩ và chuyên gia y tế nói rằng sự thiếu hụt các trang thiết bị bảo vệ, thời gian làm việc quá lâu và chưa hiểu biết đầy đủ về mức độ lây nhiễm của virus là những yếu tố chính dẫn đến một số lượng lây nhiễm lớn.

Cho đến nay có ít nhất 3 nhân viên y tế tại thành phố Vũ Hán đã tử vong vì nhiễm virus corona chủng mới, bao gồm cái chết thương tâm của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã tạo ra làn sóng thương tiếc cũng như phẫn nộ tại Trung Quốc vì những nỗ lực cảnh báo dịch bệnh ban đầu của ông bị xem là hành vi gây rối xã hội

Một bác sĩ giấu tên tiết lộ đội ngũ y tế Vũ Hán nhận được chỉ thị không được công bố toàn bộ số nhân sự đã bị nhiễm virus. Hiện chưa rõ đây là lệnh từ Bắc Kinh hay được cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc ban hành. Truyền thông nước này lâu nay vẫn cho đăng tải các bản tin về y bác sĩ nhiễm bệnh nhưng không thường xuyên.  

Trong khi đó, một bác sĩ tại bệnh viện lớn của Vũ Hán cho biết chia sẻ con số trên ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của y bác sĩ đang làm việc ở tâm dịch. Không ít người cảm thấy rất lo ngại khi xét nghiệm của các đồng nghiệp liên tục cho ra kết quả dương tính với Covid-19.

Một bác sĩ thứ hai từ một bệnh viện lớn cũng cho biết đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng vì nhiều người đã ngã bệnh.

Do đó, chính phủ Trung Quốc đã huy động khoảng 10.000 nhân viên y tế để bổ sung cho đội ngũ đang thiếu hụt tại Vũ Hán cũng như gửi nhiều trang thiết bị bảo vệ đến các thành phố lớn trong thành phố.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đặt tên chính thức cho chủng virus corona mới bùng phát tại Trung Quốc là Covid-19. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại cuộc họp báo ở TP Geneva – Thụy Sĩ: "Chúng tôi đã đặt tên mới cho dịch bệnh và nó là Covid-19". Ông Tedros giải thích chữ "Co" là viết tắt của "corona", "vi" trong "virus" và "d" trong tiếng Anh là "dịch bệnh". Virus này được xác định lần đầu ở Trung Quốc vào ngày 31/12/2019.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN