Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:27
RSS

Cựu HLV Indonesia:‘HLV Park Hang Seo đã gặp may mắn’

Chủ nhật, 17/05/2020, 14:21 (GMT+7)

Theo cựu HLV Indonesia, HLV Park Hang Seo đã may mắn được thừa hưởng hệ thống có tổ chức tốt và các cầu thủ trẻ với sự hỗ trợ của giám đốc kỹ thuật.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo bóng đá Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công từ cấp độ trẻ cho tới ĐTQG, qua đó đưa chúng ta lên ngôi vị số một của bóng đá Đông Nam Á và đang dần tiệm cận với trình độ của châu lục.

Tuy nhiên theo cựu HLV ĐTQG Indonesia – ông Simon McMenemy, HLV Park Hang Seo đã ít nhiều gặp may mắn.

"Tôi nghĩ ông Park may mắn được thừa hưởng hệ thống có tổ chức tốt và các cầu thủ trẻ với sự hỗ trợ của giám đốc kỹ thuật. Ông ấy thật may mắn vì có trong tay nhiều cầu thủ giỏi và kết quả cho thấy ông ấy đã làm tốt”, HLV Simon McMenemy chia sẻ.

Theo tiết lộ của HLV Simon McMenemy, ông thậm chí đã tìm gặp GĐKT Jurgen Gede để tìm hiểu về cách làm bóng đá trẻ của Việt Nam: "Chúng tôi trao đổi rất nhiều với nhau. Tôi hỏi ông ấy làm thế nào để phát triển đội tuyển quốc gia như vậy khi giải quốc nội có chất lượng thấp hơn cả Liga Indonesia. Làm sao mà đội tuyển lại mạnh như thế khi giải quốc nội hoàn toàn không xứng tầm. Làm sao làm được tất cả những điều đó?".

Trái ngược với thành công của HLV Park Hang Seo, ông Simon McMenemy liên tiếp thất bại cùng đội tuyển quốc gia Indonesia và bị Liên đoàn bóng đá xứ Vạn đảo sa thải cách đây ít tháng.

Vị chiến lược gia người Scotland khẳng định Indonesia cần học hỏi Việt Nam trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã bổ nhiệm HLV Shin Tae Yong, một vị chiến lược gia người Hàn Quốc là tuyển quốc gia Indonesia với hy vọng sẽ vực dậy nền bóng đá nước này hậu thời kỳ Simon McMenemy.

Cựu HLV Indonesia Simon McMenemy cho rằng HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo có nhiều thành tựu khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Tại vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm cùng thành tích bất bại trong 3 chiến thắng và 2 trận hòa ở đội có lợi thế nhất trong việc giành vé đi tiếp ở bảng đấu này, trong khi Indonesia về cơ bản đã không còn cơ hội khi để thua 5 trận liên tiếp và đứng cuối bảng G với 0 điểm tròn trĩnh.

Theo giới chuyên môn, đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ cần có thêm 6 điểm ở hai lượt trận cuối là chính thức góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại. 

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 9 tới và sẽ có trận đấu giao hữu với một đội tuyển mạnh trong châu lục để tập dượt trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đồng thời giúp HLV Park Hang Seo hoàn thành án phạt từ phía AFC.

Có nguồn tin HLV Park Hang Seo đang cân nhắc gọi Võ Huy Toàn, Hải Huy, Thanh Hào và Khắc Ngọc lên tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung tới. Ngoài ra khả năng lớn Phan Văn Đức sẽ được triệu hồi trở lại sau chấn thương và một số cầu thủ U23 Việt Nam có phong độ cao sẽ được đôn lên tuyển quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN