Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:05
RSS

‘SLNA gặp nhiều thuận lợi khi V.League thi đấu theo thể thức mới’

Thứ bảy, 16/05/2020, 14:49 (GMT+7)

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, CLB SLNA có nhiều thuận lợi khi V.League thi đấu theo thể thức phân hạng.

Mới đây, ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông qua phương án để chốt cách thức tổ chức V.League trong giai đoạn Covid-19. Cụ thể, vòng 3 giải bóng đá V.League 2020 sẽ chính thức trở lại vào ngày 5/6 tới sau hơn hai tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Dự kiến giải sẽ kết thúc vào ngày 13/10 tới. Tuy nhiên, thay vì đá lượt đi và về như mọi năm, ban tổ chức sẽ chia V.League 2020 thành hai giai đoạn để rút ngắn thời gian hoàn thành giải đấu và không ảnh hướng tới kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam cho hai giải đấu quốc tế cuối năm nay.

Theo đó, giai đoạn 1 bắt đầu từ vòng đấu thứ 3 đến hết vòng 13 (5/6 – 2/8) trong khi giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 14/8 – 25/10. Ở giai đoạn đầu tiên, 8 CLB có thành tích cao nhất sẽ thuộc nhóm A của giai đoạn 2. Khi đó, họ sẽ thi đấu thêm tổng cộng 7 vòng để phân thứ hạng cũng như xác định đội vô địch.

Nhóm còn lại gồm 6 CLB sẽ thuộc nhóm B giai đoạn 2. Các đội bóng này cũng sẽ thi đấu ở khoảng thời gian từ 14/8 – 25/10 để tranh suất trụ hạng. Đây là cách thức khá giống với giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K.League được tiến hành nhiều năm qua.  V.League 2020 cũng sẽ chỉ có duy nhất 1 suất lên/xuống hạng thay vì 1,5 suất như mọi năm. 

Chia sẻ trên Baonghean, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng cách làm này của VPF là để đội tuyển quốc gia có sự chuẩn bị tốt cho hai giải đấu quốc tế cuối năm nay. “Trước đây, cũng đã có thời kỳ Giải VĐQG phân các đội mạnh nhưng lúc đó các đội nhóm dưới thi đấu thành từng cặp, chọn ra 2 đội xuống hạng, các đội trên thi đấu vòng tròn tính điểm hoặc chung kết để tranh huy chương, ngôi vô địch.

Bây giờ cũng có thể thức tương đồng như vậy, trong bối cảnh này là hợp lý, không có vấn đề gì. Việc tái khởi động lại V.League cũng là để hướng đến ĐTQG có sự chuẩn bị tốt, không bị gấp gáp và có thể giãn mật độ thi đấu. Với thể thức này, cuộc đua trụ hạng sẽ trở nên gay cấn, cởi mở hơn bởi các đội đều căng sức ra đá”.

‘SLNA gặp nhiều thuận lợi khi V.League thi đấu theo thể  thức mới’
SLNA được kỳ vọng sẽ vô địch V.League 2020

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, CLB SLNA có nhiều thuận lợi khi V.League thi đấu theo thể thức phân hạng. 

“Có thể nói SLNA rất có duyên với cách thi đấu này. Vốn dĩ SLNA luôn nằm trong top trên, cùng lắm cũng chỉ Top 6-7. Nếu được xếp vào nhóm A (8 đội), các cầu thủ SLNA sẽ rất tự tin thi đấu để hướng đến vị trí cao. Về mặt tâm lý, ở những đội có nhiều cầu thủ trẻ như SLNA, được chơi như vậy, họ rất dễ phát huy lợi thế, tinh thần và tâm lý thi đấu.

Hiện nay, SLNA có rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng cũng có độ già rơ nhất định và những cầu thủ lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm để dìu dắt họ. Điều quan trọng là phải chọn được những cầu thủ nước ngoài có chất lượng, lợi thế sẽ lớn hơn rất nhiều khi có chỗ dựa.

Thể thức này với số trận ít hơn, đòi hỏi sự tập trung cao độ và SLNA một khi đã dồn sức để chơi thì cũng rất đáng gờm”, báo Nghệ An dẫn lời ông Vinh.

Sau hai vòng đấu SLNA có được 4 điểm với một chiến thắng và một trận hòa, đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.Tại vòng 3, SLNA được thi đấu trên sân Vinh gặp CLB SHB Đà Nẵng. Tiếp theo, đội bóng xứ Nghệ làm khách Thanh Hóa tại vòng 4, đây là những đối thủ không quá mạnh và từng thua cả 2 trận mở màn.

Nếu tận dụng tốt lợi thế này SLNA hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 6 điểm và vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng và có tâm lý thuận lợi cho những vòng đấu tiếp theo.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN