Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:13
RSS

Cứ 40 giây lại có một người Mỹ tử vong do Covid-19

Thứ năm, 26/11/2020, 11:51 (GMT+7)

Lần đầu tiên kể từ tháng 5, số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã vượt 2.000 trường hợp/ngày tức là cứ 40 giây lại có thêm một người chết.

Theo Reuters, số ca tử vong vì covid-19 trong một ngày ở Mỹ đã lên tới 2.157 người hôm 24/11, ước tính cứ 40 giây có một người chết. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5, số người chết trong ngày ở Mỹ vượt qua mốc 2.000. Trước đó, số người chết vì Covid-19 nhiều nhất trong một ngày tại Mỹ là 3.384, được xác nhận vào ngày 14/4. Đây là giai đoạn đầu của dịch Covid-19 tại Mỹ.

Cũng theo Hãng tin Reuters, cùng với số người chết tăng cao, các bệnh viện trên toàn nước Mỹ hiện cũng đã chật kín người bệnh, thực tế cho thấy khả năng số người chết vì Covid-19 sẽ còn tăng khi đại dịch bùng lên mùa nghỉ lễ cuối năm. Cụ thể, số ca nhập viện vì Covid-19 tại Mỹ đã vượt 87.000 người trong ngày 24/11, đây là mức tăng chưa từng thấy. 30 trong số 50 bang tại Mỹ ghi nhận số ca nhập viện kỷ lục liên quan tới Covid-19.

Các chuyên gia nhận định các số liệu u ám này còn có thể tăng thêm khi hàng triệu người Mỹ phớt lờ cảnh báo hạn chế đi lại của chính quyền để đi nghỉ ngày lễ Tạ ơn 26/11. Như vậy, tính từ thời điểm dịch bắt đầu bùng lên, nước Mỹ đã ghi nhận gần 260.000 người chết và 12,6 triệu ca mắc Covid-19.

Cứ 40 giây lại có một người tử vong do Covid-19 ở Mỹ

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt 268.000 người. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng vọt, hơn một nửa trong số các thống đốc bang tại Mỹ trong tháng này đã áp đặt hoặc tái áp đặt các biện pháp kiểm soát trên toàn bang. Bất chấp quy định đeo khẩu trang nghiêm ngặt hơn, cùng với đó là các lệnh giới nghiêm và các biện pháp hạn chế tại các nhà hàng và quán bar, các số liệu về dịch Covid-19 tại Mỹ vẫn tiếp tục xấu đi.

Lúc này mọi hy vọng chấm dứt đại dịch Covid-19 ở Mỹ đều hướng tới các vắcxin tiềm năng đã được chứng minh hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng. Các quan chức trong chương trình Operation Warp Speed của Chính phủ Mỹ ngày 24/11 công bố với báo giới kế hoạch phân phối đợt đầu tiên 6,4 triệu liều vắcxin Covid-19 toàn quốc sau khi loại đầu tiên của Hãng Pfizer được FDA cấp phép dùng khi khẩn cấp, dự kiến vào ngày 10/12. Nếu mọi sự suôn sẻ, 40 triệu liều vắcxin Covid-19sẽ được phân phối cho tới cuối năm nay.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 26/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 60.658.976 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 1.425.202 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 41.883.598 người, 17.346.408 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 103.611 ca nguy kịch.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 267.930 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 13.107.834 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với 135.261 ca tử vong trong số 9.266.697 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 170.769 ca tử vong trong số 6.166.606 bệnh nhân.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN