Thứ ba, 16/04/2024 | 11:11
RSS

Công Phượng, Phi Sơn chuẩn bị chia tay CLB TP HCM?

Thứ ba, 27/10/2020, 14:24 (GMT+7)

V.League 2020 khép lại cũng chính là lúc hợp đồng của bộ đôi hảo thủ Công Phượng, Phi Sơn với CLB TP HCM chính thức hết hạn.

Sự kiện:
V.League 2020

V.League 2020 đang bước vào những vòng đấu cuối, chỉ còn 3 vòng đấu nữa giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam sẽ chính thức khép lại và đội vô địch cũng như xuất xuống hạng sẽ chính thức lộ diện.

Mùa giải V.League 2020 khép lại, hợp đồng của Công Phượng và Phi Sơn cũng sẽ chính thức hết hạn. Công Phượng sẽ trở về phố Núi khoác áo CLB HAGL như trước đây đúng như thỏa thuận giữa bầu Đức với lãnh đạo TP HCM cách đây nửa năm.

Gia nhập đội bóng Sài thành sau khi trở về từ Bỉ, tiền đạo gốc Nghệ thi đấu tuyệt hay và có được 9 bàn thắng cho đội bóng này ở mọi đấu trường, đáng tiếc chấn thương đã ngăn không cho Công Phượng tiếp tục thi đấu ở mùa giải năm nay và khiến đội bóng này thất thế trong cuộc đua vô địch.

Công Phượng, Phi Sơn chuẩn bị chia tay CLB TP HCM
Công Phượng, Phi Sơn sắp hết hợp đồng với CLB TP HCM

Về phía Phi Sơn, tiền vệ xứ Nghệ cũng sẽ hết hạn hợp động với CLB TP HCM vào ít tuần tới và chưa rõ có gia hạn hợp đồng với đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng hay không, khi chân sút này hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía các đội bóng V.League với một mức lương khá cao.

Trần Phi Sơn chia tay SLNA để gia nhập CLB TPHCM từ mùa giải 2018. Khi đó, tiền vệ sinh năm 1992 ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng đội bóng chủ sân Thống Nhất. Mới đây, Phi Sơn chia sẻ với báo Nghệ An: "Hiện tại, giữa tôi và Ban lãnh đạo CLB TP.HCM vẫn chưa trao đổi với nhau về vấn đề ký hợp đồng mới.

Trước mắt, tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt ở những trận còn lại tại V.League 2020, rồi mới tính đến chuyện tương lai. Quyết định cuối cùng sẽ có trong thời gian tới".

Đến thời điểm này, Phi Sơn chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng cho CLB TPHCM. Đây là thành tích vô cùng khiêm tốn với một cầu thủ thi đấu trên hàng tấn công. Với việc không thường xuyên được đá chính ở đội bóng Sài thành mùa giải năm nay, rất có thể tiền vệ sinh năm 1992 sẽ phải nói lời chia tay khi mùa giải năm nay kết thúc.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN