Thứ ba, 16/04/2024 | 23:31
RSS

Cầu thủ Nam Định chung sức cùng đội bóng quê hương vượt qua khó khăn

Thứ tư, 01/04/2020, 07:47 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, CLB DNH Nam Định sẽ dừng tập luyện trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp.

Mới đây, sau cuộc họp gấp BLĐ và BHL CLB Nam Định đã đưa ra quyết định dừng tập để thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. "Toàn bộ thành viên BHL (trừ chuyên gia thể lực Haccke) và các cầu thủ đã có gia đình sẽ được nghỉ trở về với gia đình và tập luyện duy trì thể lực ở nhà bắt đầu từ ngày hôm nay 31/03.

Những cầu thủ trẻ chưa có gia đình sẽ ở lại đại bản doanh của đội (Trung Tâm Đào Tạo VĐV Bóng Đá Chuyên Nghiệp Tỉnh Nam Định) và nghiêm cấm không được đi ra ngoài kèm theo đó sẽ duy trì và tập thể lực cùng chuyên gia thể lực Haccke", thông báo ghi.

Ngoài ra, CLB Nam Định cũng cho biết, toàn bộ thành viên của đội đã đồng ý sẽ cắt giảm 25% lương và chỉ nhận 75% lương trong tháng 4. Đây là hành động có ý nghĩa thiết thực của các cầu thủ Nam Định nhằm giảm bớt khó khăn cho đội bóng chủ quản, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu phức tạp, làm ảnh hưởng tới tình hình tài chính của CLB.

Trước đó, CLB TP HCM là đội bóng đầu tiên ở V.League tuyên bố sẽ giảm lương cầu thủ trong giai đoạn hiện tại. Trong khi đó bầu Đức vẫn cân nhắc việc giảm lương đội một HAGL, trong khi đội bóng của bầu Hiển nói không với việc giảm lương của Hà Nội FC khi đội bóng này có quỹ lương ổn định.

Cầu thủ Nam Định chung sức cùng đội bóng quê hương vượt qua khó khăn
Cầu thủ Nam Định đồng ý giảm lương giúp CLB vượt qua khó khăn

Mới đây VPF và các CLB đã tiến hành họp online để bàn về kế hoạch tổ chức V.League trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm. CLB HAGL tiếp tục vắng mặt không rõ nguyên nhân, 13 CLB còn lại đều tham gia đầy đủ cuộc họp.

Nội dung chính cuộc họp xoay quanh hai nội dung bao gồm tổng hợp báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các CLB hiện nay và thảo luận kế hoạch, phương thức thi đấu tập trung lượt đi V-League 2020 khi dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát.

Ở buổi họp này, các CLB tiếp tục chia ra làm nhiều luống ý kiến khác nhau. Cụ thể, nhóm CLB gồm CLB  Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh, Viettel, Thanh Hóa Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn, Thành Phố Hồ Chí Minh đồng ý với phương án của VPF, thi đấu tập trung khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tổ chức.

CLB Becamex Bình Dương và CLB SHB Đà Nẵng không đồng ý với phương án thi đấu tập trung của VPF. Đại diện CLB Dược Nam Hà Nam Định cũng đề nghị VPF lập nhiều phương án, đặt các giả thiết giải bắt đầu lại từ tháng 5, 6 hoặc tháng 7; các phương án đưa ra đều phải có tính toán kỹ và có các phương án hỗ trợ cho CLB. 

Kết luận cuộc họp, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch, TGĐ cho biết, VPF sẽ tính toán và xây dựng nhiều phương án kế hoạch thi đấu cho từng thời điểm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN