Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:34
RSS

Cách ly ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ nơi bệnh nhân thứ 59 thường trú

Thứ ba, 17/03/2020, 19:15 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang cách ly khu vực ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ thuộc quận Long Biên (Hà Nội), nơi công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 59.

 

Cách ly ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ để phòng dịch Covid-19
Lực lượng chức năng quận Long Biên đang thực hiện cách ly ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ để phòng Covid-19. Ảnh: VOV

Trước thực tế dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở cả trong và ngoài nước như hiện nay. Ngay sau khi Bộ y tế công bố ca bệnh Covid-19 thứ 59 trong đêm 16/3 ở ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ thuộc quận Long Biên (Hà Nội), các cơ quan chức năng quận ngay lập tức cho cách ly khu vực này để phòng dịch.

Theo đó, sáng ngày 17/3 UBND quận Long Biên đã khoanh vùng, cách ly khu vực ngõ 162 đường Nguyễn Văn Cừ; giao cán bộ y tế phường Bồ Đề tiến hành phun thuốc khử khuẩn, điều tra dịch tễ, đo thân nhiệt những người liên quan hàng ngày. Ngoài ra, UBND phường Bồ Đề cũng tiến hành cung cấp toàn bộ các nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly để đảm bảo cho công tác phòng dịch.

Thông tin từ Bộ y tế, ca bệnh mắc Covid-19 thứ 59 trên là chị  L.T.Q, 30 tuổi, có địa chỉ thường trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội Chị là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 2/3/2020. Đến ngày 14/3/2020, chị Q có biểu hiện ho, sốt.

Đến ngày 15/3, xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2. Hiện tình trạng sức khỏe chị Q vẫn ổn định và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiêt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Tính đến 15h00p ngày 17/03 Hà Nội đang là nơi có số lượng người nhiễm Covid-19 cao nhất tại Việt Nam là 14 ca trên tổng số 61 ca.

Thanh Vân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN